Dấu hiệu rạn nứt của Harry với Vua Charles và William

Harry và Meghan Markle liên tục tỏ thái độ lúng túng, né tránh khi được hỏi về Vua Charles và William.

Theo Mirror, nhà Sussex ám chỉ những rạn nứt trong gia đình trong cuộc phỏng vấn năm 2017, trước khi Meghan Markle về làm dâu hoàng gia.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, những cử chỉ, thái độ ngập ngừng của của Harry trên sóng truyền hình khi được hỏi về gia đình đã nói lên điều đó.

Chuyên gia Judi James nói: "Vua Charles từng nói có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đính hôn của mình. Nhưng với Harry, anh chỉ nhớ đến sự rạn nứt. Khi được hỏi về cảm giác với cha và anh trai thế nào trong lễ đính hôn, họ ngập ngừng, kể lể một cách dài dòng, né tránh".

Judi James cho biết Meghan Markle liên tục nhìn sang Harry để xin tín hiệu. Cô đang chờ phản ứng của chồng để tiếp tục nói về anh trai và cha chồng tương lai. Trong khi nói về Nữ hoàng Elizabeth II, họ hoàn toàn thoải mái.

Judi nói những cử chỉ như cúi xuống, liên tục chớp mắt thể hiện cảm xúc thật của Harry. Tiếng "À ừm" ngập ngừng của Công tước xứ Sussex đồng nghĩa với việc anh cân nhắc liệu có nên nói tất cả bất hòa về gia đình không.

Cử chỉ của Meghan Markle cũng nói lên điều đó.

Dấu hiệu rạn nứt của Harry với Vua Charles và William-1
Harry - Meghan có dấu hiệu rạn nứt với gia đình trước khi kết hôn.

"Meghan Markle cười khúc khích, sau đó nhìn Harry đầy lo lắng. Trong khi Harry liên tục nhướng mày. Harry thậm chí còn lập lại câu hỏi, tạm dừng hồi lâu.

Đó là cách câu giờ kinh điển. Anh còn gãi mặt, xoa miệng, ý muốn che giấu điều gì đó", chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nói.

Judi còn cho biết Hoàng tử Harry tự khiến bản thân càng lúng túng hơn thông qua cử chỉ cơ thể. Những câu hỏi trên có thể dễ dàng bị bác bỏ bằng một vài lời lịch sự, hoặc đơn giản là nụ cười. Nhưng Harry dường như gặp khó khăn với điều đó.

Harry và Meghan Markle là thành viên gây tranh cãi nhất Hoàng gia Anh khi tuyên bố từ bỏ vai trò hoàng gia. Tháng 1/2020, sau tuyên bố "Megxit", Harry - Meghan nói tập trung vào chương tiếp theo cuộc đời, bao gồm ra mắt tổ chức từ thiện lấy tên con trai đầu lòng Archewell.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công sức mà cặp đôi bỏ ra cho “đứa con tinh thần” chưa thực sự đáng kể.

Trong tài liệu thuế năm 2021 của Quỹ Archewell mới công bố vào tháng 3, Harry và Meghan chỉ làm việc trung bình một giờ mỗi tuần cho mỗi người. Điều này có nghĩa trong năm 2021, họ chỉ dành 52 giờ cho hoạt động từ thiện.

Hồ sơ thuế tiết lộ Quỹ huy động được hơn 13 triệu USD, trong đó 10 triệu USD đến từ một nhà hảo tâm tư nhân hào phóng.

Người này có thể là Oprah Winfrey. “Bà trùm truyền thông Mỹ” mạnh tay chi tiền cho Archewell được cho là để đáp trả cho việc đôi vợ chồng đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền trên truyền hình vào tháng 3/2021 để nói xấu Hoàng gia Anh.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/dau-hieu-ran-nut-cua-harry-voi-vua-charles-va-william-post1522825.tpo

Hoàng tử Harry Meghan Markle Hoàng gia Anh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao