Đến từng nhà vận động người dân 'hôi của' trả lại hàng

Sau khi nhận thông tin tình trạng người dân "hôi của" xe tải chở hàng sau vụ cháy, chính quyền phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) đã vận động họ trả lại hàng cho tài xế gặp nạn.

Dân đổ xô hôi của xe chở hàng sau hỏa hoạn trên quốc lộ : Bấp chấp tài xế xe tải khóc lóc van xin, hàng chục người đi đường vẫn đổ xô vào hôi của hàng hóa sau vụ hỏa hoạn trên quốc lộ 1D ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn).

Trao đổi với Zing.vn chiều 2/11, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), cho biết địa phương đã nhận thông tin người dân đổ xô "hôi của" xe tải chở hàng bị cháy gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, địa phương đã phân công cán bộ cầm loa tay đến từng hộ gia đình trên địa bàn vận động họ trả lại hàng cho nhà xe.

"Nhiều người dân hôi của xe tải chở hàng sau vụ cháy là sự việc đáng tiếc. Ngày 2/11, chúng tôi đã phân công cán bộ cầm loa tay đến hơn 100 hộ dân địa phương để tuyên truyền, vận động bà con trả lại hàng cho nhà xe không may gặp nạn", ông Thiện nói.

Theo vị chủ tịch phường, đến 17h30 chiều cùng ngày, nhiều người dân địa phương đã mang một số chảo nấu ăn, sữa, chai nước tẩy rửa vệ sinh... đến trụ sở phường trả lại hàng cho tài xế xe tải không may gặp hỏa hoạn trên quốc lộ 1D (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) trưa 1/11. Hiện phường tiếp tục vận động người dân nơi đây trả lại hết số hàng hóa họ đã lấy.


Hiện trường xe tải chở hàng gặp nạn trên quốc lộ 1D (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Cùng ngày, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, kiểm tra số lượng hàng hóa trên xe tải do anh Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ Phú Yên) không may gặp hỏa hoạn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, anh Duy lái xe tải chở hàng tiêu dùng và thực phẩm từ TP HCM về cung ứng cho siêu thị ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Người dân đổ xô "hôi của" sau khi xe tải chở hàng bị cháy chủ yếu sinh sống ở khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) và Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Nhiều người dân thừa nhận hành vi "hôi của" và cho rằng thấy hàng hóa hư hỏng nhiều sau vụ cháy nên lấy về sử dụng cho gia đình.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, trên Facebook lan truyền video nhiều người dân đổ xô "hôi của" hàng hóa mặc cho phụ xế khóc lóc, van xin gây bức xúc dư luận.

Trước đó, trưa 1/11, tài xế Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ Phú Yên) lái xe tải từ TP HCM về miền Trung, đến quốc lộ 1D tuyến tránh ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu thì không may gặp nạn. Nghe tiếng nổ lách tách trên cabin, anh vội tấp xe vào lề đường thoát thân trước khi phương tiện bùng cháy dữ dội gây thiệt hại nặng 8 tấn hàng (dầu ăn, nước mắm, sữa tắm, bột giặt...) cùng chứng từ, hóa đơn.

 

Theo Zing


Tin tức mới nhất