Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số bệnh nhân tăng kỷ lục 19 ca, nghi nhiễm 645 người, cao nhất 3 tháng qua

Tính đến 23h ngày 22/3, Việt Nam có thêm 7 ca nhiễm virus corona, tức là 19 ca mắc Covid-19 trong một ngày được ghi nhận, nhiều nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, số nghi nhiễm cũng tăng kỷ lục lên 645 ca.

Ngày 21/3, con số nghi nhiễm mới chỉ dừng ở 196 ca, nhưng tính đến 23h đêm ngày 22/3, số này đã nhảy vọt lên 645 người. Đây là con số cao nhất trong vòng 3 tháng qua tại Việt Nam.

Vào tháng 1, ngày ghi nhận nhiều nhất là 97 trường hợp nghi nhiễm. Tháng hai, con số là 304. 

Trong số 645 ca nghi nhiễm Covid-19, có 586 người mới cách ly trong ngày, 59 trường hợp cũ tiếp tục theo dõi. Những sô liệu này do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành trên cả nước.

Đây là những người nằm trong diện nghi ngờ, có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch về, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số bệnh nhân tăng kỷ lục 19 ca, nghi nhiễm 645 người, cao nhất 3 tháng qua-1

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.790 v(trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 30.295). Đây cũng là số người tiếp xúc gần và nhập cảnh cao nhất trong 3 tháng qua. Họ là người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn tính đến thời điểm này là 17.148 ca;

Tổng số mẫu đã xét nghiệm âm tính với virus corona là 17.035 ca;

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 7.947 trường hợp.

Tính tới 21h45 tối 22/3, số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đã vượt 100, lên 113 trường hợp, trong đó 17 người đã khỏi bệnh. Có 5 bệnh nhân trong tình trạng nặng.

10 bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính, trong đó ba bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với nCoV, 7 bệnh nhân điều trị ở nơi khác âm tính lần một.

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam: Số bệnh nhân tăng kỷ lục 19 ca, nghi nhiễm 645 người, cao nhất 3 tháng qua-2

Hà Nội đến tối 22/3 ghi nhận 36 ca Covid-19, tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hơn 900 trường hợp tiếp xúc gần đang giám sát y tế, gần 8.000 trường hợp đang theo dõi tại cộng đồng.

Tổng số người tại các 15 khu cách ly tập trung hiện nay là gần 5.000. Hà Nội bố trí thêm một khu cách ly tập trung với quy mô 2.000 chỗ ở tại Khu ký túc xá Trường Đại học FPT (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Các bệnh viện của Hà Nội đang tổ chức cách ly, điều trị cho 313 trường hợp F1 từ các quận, huyện chuyển đến; các trường hợp nghi ngờ, có triệu chứng và có các yếu tố dịch tễ để theo dõi, điều trị.

Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai ngừng tiếp nhận bệnh nhân khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa nhằm tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú, sau khi hai nữ điều dưỡng ở Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc bệnh viện dương tính nCoV, là bệnh nhân 86 và 87.

TP HCM ghi nhận 27 ca dương tính, trong đó 3 người đã khỏi bệnh từ tháng trước. Bệnh nhân 32 xét nghiệm âm tính lần một. Những bệnh nhân còn lại sức khỏe đều ổn định.

Thành phố có hơn 6.800 trường hợp đang cách ly tập trung; 957 trường hợp được theo dõi, cách ly tại nhà.

Đà Nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng hơn 500 người. 157 trường hợp tiếp xúc gần được cách ly tại các trung tâm y tế quận huyện. Ngoài ra còn hơn 200 người cách ly tại nhà, tất cả sức khỏe bình thường.

Bốn trường hợp dương tính đang được theo dõi tại bệnh viện tỉnh, không còn sốt, ho, sức khỏe ổn định.

Trong ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 7 chuyến bay với 266 người nhập cảnh. Tất cả đều khai báo y tế.

Cần Thơ hiện cách ly tập trung 26 người; 497 người cách ly tại địa bàn, nơi cư trú; 329 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương. Ngoài ra, 5 trường hợp tiếp xúc gần "bệnh nhân 76" ở Cần Thơ đã có xét nghiệm âm tính và tiếp tục cách ly theo quy định.

Đến tối 22/3, lần đầu tiên hai khu cách ly ở Đồng Tháp và Trà Vinh ghi nhận có bệnh nhân dương tính nCoV, trong đó khu cách ly Đồng Tháp 4 ca, khu cách ly Trà Vinh 2 người quê An Giang. 

Quảng Ninh ghi nhận 6 trường hợp dương tính. Toàn tỉnh có 80 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 769 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế.

Bệnh nhân 52 đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân 62 và 4 du khách người nước ngoài đều đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 cách ly điều trị.

Số người mắc Covid-19 ngày 22/3:

* BN113: nữ, 18 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh người Anh về nước trên chuyến bay VN054 ngày 18/03/2020.

* BN112: nữ, 30 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp. Sáng 18/3/2020 về tới sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN018.

* BN111: nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN018.

* BN110: nam, 19 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19/03/2020 (quá cảnh tại Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản về Hà Nội trên chuyến bay JL571)

* BN109: nam, 42 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, là giảng viên một trường đại học của Anh, về nước ngày 15/3/2020 (quá cảnh qua Bangkok, Thái Lan sau đó từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay TG560).

* BN108: nam, 19 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Anh về nước ngày 18/3/2020 trên chuyến bay VN054.

* BN107: nữ, 25 tuổi, là con gái và sống cùng BN86, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

* BN106, BN105: là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK575 từ Malaysia về tới sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm:

- BN106: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang. 

- BN105: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang.

* BN04, BN103, BN102, BN101:  đi cùng trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về  sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm:

- BN104: nữ, 33 tuổi ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

- BN103: nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Quận Phú Nhuận, TPHCM.

- BN102: nữ, 9 tuổi, địa chỉ ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- BN101: nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu.

* BN100: nam, 55 tuổi ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 03/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524.

* BN99: 29 tuổi, ở Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Paris – Pháp về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.

* BN98: nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (cùng phòng với BN97). Bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3/2020; cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3/2020.

* BN97: nam, 34 tuổi quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14/3/2020 có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày).

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dien-bien-dich-covid19-o-viet-nam-so-benh-nhan-tang-ky-luc-19-ca-so-ca-nghi-nhiem-len-645-cao-nhat-trong-3-thang-qua-n-216263.html

COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất