Du khách bất chấp lạnh -6 độ C đổ lên Phia Oắc, Cao Bằng ngắm băng giá phủ trắng

Một số du khách đã di chuyển đến Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén (Nguyên Bình, Cao Bằng) để ngắm băng giá vào chiều 22/1.

Chiều nay (22/1), nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, tại đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng giá.

Đại diện Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, cho biết băng hình thành lúc 14h, từ độ cao khoảng 1.600m trở lên đỉnh núi. Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 5 độ C.

Nắm được thông tin băng giá xuất hiện tại đỉnh núi này, anh Chu Thanh, hướng dẫn viên du lịch bản địa tại Nguyên Bình đã đưa ba vị khách từ TP Cao Bằng tới Phia Oắc ngắm băng. 16h30, đoàn khách tới nơi, vô cùng thích thú với hình ảnh những rặng cây, cỏ khô được phủ băng trắng xóa. 

Du khách bất chấp lạnh -6 độ C đổ lên Phia Oắc, Cao Bằng ngắm băng giá phủ trắng-1
Anh Thanh Chu, hướng dẫn viên người bản địa check-in tại Phia Oắc chiều 22/1 (Ảnh: Đinh Đức Thọ)

"Chúng tôi gần như là đoàn khách đầu tiên tìm tới đây để ngắm băng giá tại đỉnh núi Phia Oắc. Thời tiết khắc nghiệt nhưng khung cảnh thực sự ấn tượng, là trải nghiệm thú vị", anh Thanh Bình, du khách từ TP Cao Bằng cho biết. Trong hơn 10 năm qua, mỗi lần xuất hiện băng giá tại Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, anh Bình đều dành thời gian để tìm tới chiêm ngưỡng.

Du khách bất chấp lạnh -6 độ C đổ lên Phia Oắc, Cao Bằng ngắm băng giá phủ trắng-2
Nhiệt độ tại đỉnh núi từ -4 đến -6 độ C (Ảnh: Đinh Đức Thọ)

Theo anh Chu Thanh, du khách tìm tới đỉnh Phia Oắc cần phải chuẩn bị rất kĩ trang phục, tránh sốc nhiệt. Ngoài ra khi lái xe cần có kinh nghiệm vì thời tiết khắc nghiệt nhiều sương mù, đường trơn trượt.

 Du khách bất chấp lạnh -6 độ C đổ lên Phia Oắc, Cao Bằng ngắm băng giá phủ trắng-3   
Băng giá phủ kín cỏ cây tạo hình nên hình ảnh đẹp mắt hấp dẫn du khách (Ảnh: Đinh Đức Thọ)

Lúc 16h50, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển cũng bắt đầu xuất hiện băng giá. Những lớp băng mỏng bám trên cành lá và hàng rào trắng xóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C.

Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-khach-bat-chap-lanh-6-do-c-do-len-phia-oac-cao-bang-ngam-bang-gia-phu-trang-2242479.html?fbclid=IwAR1dg8_XOlqYXJNJaDjxq8Zlm4HBS_Eu_UtRAClhx9oqst7AofDrEv3Iq7U

Cao Bằng du lịch Việt Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao