Dừng hoạt động cho khách cưỡi voi gây tranh cãi ở Đắk Lắk

Trung tâm du lịch tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) chính thức chấm dứt dịch vụ cưỡi voi, chuyển sang hoạt động du lịch thân thiện với voi nhà.

Ngày 9/2, bà Trần Thị Kim Ánh - Giám đốc Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa thông báo về việc dừng hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn (buôn Tría, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Dừng hoạt động cho khách cưỡi voi gây tranh cãi ở Đắk Lắk-1
Hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo bà Ánh, thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi trong hoạt động du lịch để bảo tồn đàn voi nhà của Đắk Lắk, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện, đơn vị chấm dứt mọi hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm kể từ ngày 10/2.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, phía Trung tâm cho 6 con voi nhà (2 voi thuộc Trung tâm quản lý, 4 con voi thuộc sở hữu của người dân) tham gia phục vụ du khách vượt suối.

Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh việc đơn vị cho voi chở quá số khách quy định, phục vụ quá sức.

Ghi nhận vào ngày 30/1 (mùng 9 Tết), tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn hoạt động du lịch cưỡi voi diễn ra sôi nổi. Với mỗi chuyến voi chở 2 lượt khách di chuyển vượt suối khoảng 10 phút, nhân viên sẽ thu 500 nghìn đồng.

Dừng hoạt động cho khách cưỡi voi gây tranh cãi ở Đắk Lắk-2
Du khách còn được chèo kéo mua lông đuôi voi, trang sức làm từ lông voi.

Đáng nói, tại khu du lịch này, có người tự xưng nhân viên của Trung tâm và cả nài voi (người điều khiển voi) mời du khách mua lông đuôi voi, nhẫn lông đuôi voi một cách công khai.

Trước phản ánh trên, bà Trần Thị Kim Ánh cho biết đơn vị từng nhiều lần quán triệt đến các chủ voi về việc không được bán lông đuôi voi cho du khách khi tham gia hợp tác làm du lịch.

"Riêng trường hợp nếu đúng nhân viên của Trung tâm có hành vi như trên, đơn vị sẽ xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý theo quy định", bà Ánh cho hay.

Vào tháng 11/2022, Tổ chức Động vật Châu Á đã tài trợ cho UBND tỉnh Đắk Lắk 55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc, nhằm chấm dứt du lịch cưỡi voi, phục vụ du lịch quá sức để chuyển sang mô hình du lịch thân thiện cùng voi.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 37 con voi nhà, 80-100 con voi hoang dã, giảm 90% số lượng so với năm 1980. Hơn 30 năm qua, Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp voi nhà sinh sản thành công nên công tác bảo tồn voi được đặc biệt quan tâm.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/du-lich/dung-hoat-dong-cho-khach-cuoi-voi-gay-tranh-cai-o-dak-lak-20230209113150699.htm

khách du lịch

Tin tức mới nhất