Dùng than củi sưởi ấm, bé gái 11 tuổi bị ngạt khí tử vong

Dùng than củi sưởi ấm cho 2 con nhỏ, sáng hôm sau, gia đình phát hiện 2 bé bị ngạt khí.

Đêm ngày 17/12, tại thôn Sủa Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn trẻ nhỏ thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, gia đình ông Vàng Dính Pó đã đặt chậu than trong phòng ngủ 2 con là Vàng Thị Ngọc Th. (11 tuổi) và Vàng Minh Đ. (9 tuổi) để sưởi ấm cho 2 cháu cho dễ ngủ do những ngày vừa qua thời tiết vô cùng lạnh giá. 

Dùng than củi sưởi ấm, bé gái 11 tuổi bị ngạt khí tử vong-1
Bé trai 9 tuổi may mắn thoát nạn, đã bình phục về nhà

Thế nhưng, 2 bé đã bị ngạt khí trong đêm. Gia đình không phát hiện kịp thời khiến bé Th. tử vong. “Mãi đến sáng ngày hôm sau gia đình phát hiện cháu Th. đã tử vong. Còn cháu Đ. được gia đình đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh cấp cứu”, bà Mua Thị Mỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho hay.

Thông tin từ phía gia đình, bé Đ. hiện đã bình phục và được xuất viện. 

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương tới nhà động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo đám tang cho cháu Th.. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không sử dụng than củi sưởi ấm trong phòng kín, đặc biệt để qua đêm.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-gai-11-tuoi-tu-vong-do-ngat-khi-khi-dung-than-cui-suoi-am-n-246015.html

tai nạn trẻ nhỏ ngạt khí

Tin tức mới nhất