Gã đàn ông đổ thuốc diệt chuột vào nồi thịt chó nhằm sát hại 6 người hàng xóm

Sau khi thua bạc hàng xóm, do cay cú nên ông Lực mua thuốc diệt chuột rồi đổ vào nồi thịt để hạ độc.

Công an tỉnh Hà Nam ngày 14/4 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố Trương Văn Lực (53 tuổi, trú xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân) về hành vi Giết người.
 
Đối tượng Trương Văn Lực

Theo tài liệu điều tra, sáng 6/4, Lực sang nhà hàng xóm ở thôn 1B để đánh bạc cùng năm người khác.

Sau nhiều lần đánh thua liên tiếp, Lực phải gán lại nhiều tài sản có giá trị. Đến trưa cùng ngày, do hết tiền nên ông ta ra về. Cho rằng nhóm người cùng sới bạc đã thông đồng với nhau, người đàn ông 53 tuổi cay cú nên nghĩ cách trả thù.

Cay cú vì thua bạc, người đàn ông 53 tuổi đã đầu độc hàng xóm. Ảnh: H.H.
 
Hay tin năm người kia sẽ chung tiền để mua chó làm thịt tại nhà anh Trần Hồng Tuấn (32 tuổi), Lực đi mua hai gói thuốc diệt chuột với ý định bỏ vào nồi thịt chó của hàng xóm.

Chiều cùng ngày, Lực sang nhà anh Tuấn vờ xin gia nhập nhóm nhậu, thừa lúc mọi người không để ý, ông ta lẻn xuống nhà bếp rồi lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi thịt.

Nghe tiếng động lạ ở nhà bếp, một hàng xóm đến xem thì phát hiện hành vi của Lực nên hô hoán.
Thấy trên sàn nhà có nhiều viên thuốc chuột, nghi người đàn ông có ý định đầu độc, người dân bắt giữ Lực rồi giao cho công an huyện Lý Nhân.

Theo Zing

Tin tức mới nhất