
Như đã đưa tin, ngày 19/6, hoa hậu thông báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường (MPA-ESP) tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ). Cô đăng trên trang cá nhân thư chúc mừng trúng tuyển từ nhà trường.
Tuy nhiên, nhiều người phát hiện lỗi chính tả xuất hiện trên thư với từ "ho tuition". Một bộ phận khán giả cho rằng cụm này đúng ra phải là "no tuition" (miễn học phí), đồng thời nêu nghi vấn về tính xác thực của văn bản và việc hoa hậu thêm thông tin về việc được nhận học bổng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng bài đăng liên quan tới thư nhập học.
Ngày 23/6, hoa hậu cho biết thư gốc của nhà trường có thông tin cá nhân cô không muốn công khai, chẳng hạn mức học bổng cô nhận được.
Theo đó, hoa hậu sẽ nhận hỗ trợ 15.000 USD (khoảng 390 triệu đồng), chia làm ba đợt và được khấu trừ vào học phí. Do đó, admin quản lý fanpage của hoa hậu đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin. Trong quá trình xử lý hình ảnh, AI đã tái tạo sai một số ký tự trên văn bản.
"Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc", đại diện êkíp của Bảo Ngọc cho biết.
"Tôi không làm giả thư của trường. Tôi cũng không chủ ý tạo ra cách hiểu rằng tôi nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế. Tôi xin lỗi khán giả và nhận sai sót khi truyền đạt nội dung không đầy đủ tới công chúng", hoa hậu nói.
Phản hồi của Đại học Columbia và góc nhìn pháp lý từ luật sư
Theo Dân Trí, hiện đại diện của nhà trường không xác nhận, cũng không phủ nhận tính xác thực của thư mời nhập học mà Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ, với lý do bảo mật thông tin cá nhân.
Tuy nhiên, nhà trường cho biết đã nhận được thông tin phản ánh và chú ý đến sự việc này. Trường sẽ xem xét thông tin và cân nhắc vấn đề theo cách phù hợp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Về góc nhìn pháp lý liên quan tới sự việc trên, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng nếu thư gốc và kết quả tuyển sinh là có thật, việc tác động dẫn đến sai lệch nội dung là vấn đề cần đặc biệt thận trọng trong truyền thông.
Theo luật sư, trường hợp này có thể bị nhìn nhận là cung cấp thông tin gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, để xác định có vi phạm quy định về thông tin sai sự thật hay không còn cần xem xét bản chất của nội dung bị sai lệch.
Luật sư dẫn Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo ông, nếu lá thư gốc tồn tại, kết quả tuyển sinh là có thật và sai sót chỉ phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh thì vụ việc hiện nghiêng nhiều về vấn đề truyền thông hơn là một vụ việc pháp lý.
"AI có thể hỗ trợ che dữ liệu cá nhân nhưng nếu làm biến dạng tài liệu chính thức thì người công bố vẫn phải chịu trách nhiệm đối với thông tin đã đăng tải", luật sư Hoàng Hà nhận định.
Thông tin về học bổng 15.000 USD
Bên cạnh câu chuyện về thư nhập học, khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD mà Bảo Ngọc nhận được cũng trở thành chủ đề được quan tâm.
Tìm hiểu trên website chương trình đào tạo ngành Environmental Science and Policy của Trường SIPA cho thấy phần lớn sinh viên theo học chương trình này đều nhận được học bổng (fellowship) khi nhập học năm nay.
Theo thông tin giới thiệu của chương trình học, mức hỗ trợ trung bình dành cho sinh viên dao động quanh mức 16.000 USD.

Mức hỗ trợ dành cho hầu hết sinh viên nhập học Environmental Science and Policy thuộc SIPA năm nay là 16.000 USD. Ảnh: Dân Trí
Đối với khóa tuyển sinh năm 2024, nhà trường đã hỗ trợ trung bình gần 23.000 USD cho mỗi sinh viên. Mức hỗ trợ cao nhất đạt 50.000 USD mỗi người và hơn 90% sinh viên trong khóa nhận được học bổng này.
Như vậy, khoản hỗ trợ 15.000 USD mà Bảo Ngọc nhận được nằm trong nhóm hỗ trợ tài chính chung của chương trình học, thay vì là một học bổng toàn phần hoặc một giải thưởng chỉ dành riêng cho số ít ứng viên xuất sắc.

Theo Người Đưa Tin