Hà Nội mưa lớn vượt kỷ lục năm 1986

Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn kéo dài 2 giờ với vũ lượng ở trạm Láng vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 1986. Mưa dông được dự báo kéo dài trong hai ngày tới.

Chiều 29/5, Hà Nội mưa lớn kéo dài từ 14h đến 16h, gây ngập lụt sâu nhiều tuyến phố. Theo kết quả quan trắc, khu vực mưa lớn nhất là Cầu Giấy với vũ lượng lên tới 180 mm. Một số quận nội thành khác mưa phổ biến 90-110 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trận mưa xảy ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén. Đồng thời, hiện tượng dông nhiệt xuất hiện ở Sơn La, Hòa Bình và phía nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển về Hà Nội gây mưa với cường độ lớn trong 2 giờ.

Với lượng mưa 140 mm, trạm Láng ghi nhận kỷ lục về lượng mưa tích lũy theo ngày trong vòng 36 năm qua. Lần gần nhất, khu vực ghi nhận mưa 132 mm trong vòng 2 giờ là ngày 18/6/1986.

Hà Nội mưa lớn vượt kỷ lục năm 1986-1
Đường Nguyễn Trãi ngập nặng sau trận mưa lớn chiều 29/5. Ảnh: Việt Linh.

Trao đổi với đại diện Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội cho biết do cường độ mưa lớn trên diện rộng và kéo dài suốt 2 giờ, nhiều nơi ở lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ và khu vực Long Biên xảy ra ngập úng.

Đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các cửa phai hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ và các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống.

Đến tối 29/5, nước đã rút hết ở nhiều tuyến phố, chỉ tồn tại một số điểm ngập ở phố Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường. Đơn vị đã bố trí lực lượng, thiết bị để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 29 đến ngày 31/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Trong khi đó, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Chiều và đêm 30/5, mưa lan rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những ngày tới, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu 2-4 m, hạ lưu 1,5-2 m. Trong đợt này, mực nước trên một số sông suối nhỏ khả năng lên báo động 1 và 2.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tại Hà Nội, mưa lớn khả năng tiếp diễn liên tục từ đêm 29 đến ngày 31/5 kèm theo dông, sét, gió giật. Tình trạng ngập lụt có thể tái diễn khi mưa trút xuống nhanh trong thời gian ngắn.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ha-noi-mua-lon-vuot-ky-luc-nam-1986-post1321796.html

ngập lụt Hà Nội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao