Hà Nội: Nam sinh Học viện Bưu chính viễn thông nhảy lầu tự tử trong khuôn viên trường ĐH Kiến trúc

Đêm 10/7, một nam sinh Học viện Bưu chính viễn thông được cho là đã nhảy từ tầng tum của khu ký túc xá ĐH Kiến trúc Hà Nội xuống đất, tử vong tại chỗ.

Khoảng 22h ngày 10/7, nhiều sinh viên ĐH Kiến trúc (Hà Nội) hốt hoảng khi thấy một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất thuộc khuôn viên trường. Nạn nhân nhảy lầu tự tử tại trường Đại học Kiến trúc được xác định là Nguyễn Đức A. (SN 1998, quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang theo học năm nhất lớp D16PT3 tại trường Học viện Bưu chính viễn thông. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, nam thanh niên nghi nhảy lầu tự tử là sinh viên năm nhất Học viện Bưu chính viễn thông. "Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác nhận, nạn nhân đã để lại giày dép, ba lô trên tầng tum của khu ký túc xá Đại học Kiến trúc", vị lãnh đạo này nói.

Hiện trường vụ việc xảy ra ở khuôn viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác chờ người nhà từ Thanh Hóa ra nhận về làm lễ an táng. Đáng nói, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay, qua điều tra xác minh tin tức ban đầu, gia đình nam thanh niên tử vong có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, mẹ mất 8 năm nay, bố có biểu hiện không bình thường hay đi thang lang.

Theo Gia đình Việt Nam


nhảy lầu tự tử tự tử

Tin tức mới nhất