Han Sara kể chuyện 'Vì yêu là nhớ' trong phim 'Ông ngoại tuổi 30'

“Vì yêu là nhớ” chính là ca khúc nhạc phim tiếp theo gây thương nhớ cho khán giả của phim “Ông ngoại tuổi 30”.

Sau khi công chiếu, Ông ngoại tuổi 30 đã đón nhận rất nhiều nhận xét tích cực của khán giả về nội dung phim. Đây được xem như những thành công đầu tiên của phim khi phần nào giúp người xem thoả mãn khi đặt cạnh với phiên bản Hàn. 

Bên cạnh đó, không thể không kể đến một trong những điều “ghi điểm” của phim, đó là nhạc phim. Những ca khúc được đầu tư với sự giám sát của Giám đốc âm nhạc Only C, đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Ngoài ca khúc Tâm sự tuổi 30 được chú ý ngay từ khi phim tung ra trailer, thì sau khi phim công chiếu, Vì yêu là nhớ lại ghi dấu ấn vì đánh trúng tâm lý những trái tim đang yêu. 

Với giọng ca ngọt ngào, ấm áp của Han Sara, cô gái bước ra từ Giọng hát Việt 2017, Vì yêu là nhớ khoác lên mình một chiếc áo đáng yêu nhưng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ của những người trẻ bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. 

Như tình yêu đầu của Sơn Huy dành cho người chị lớn hơn 5 tuổi, hay tình yêu sau này dành cho cô giáo của cháu ngoại mà anh lỡ “đánh rơi trái tim” chỉ vì nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Hay giống như tình yêu “gà bông” của Mi Trần, tất cả được gói gọn trong các ca từ khiến ai cũng muốn gật gù vì quá đúng: “Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ, một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời”. 

Han Sara cũng chia sẻ: “Mình rất vui khi được thể hiện ca khúc nhạc phim này của 'Ông ngoại tuổi 30'. Nó không quá nặng nề tâm sự, tràn đầy sức sống và gợi mở. Hy vọng ca khúc này sẽ góp phần giúp khan giả tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc hơn khi sống cùng các nhân vật trong phim”. 

Với sự đầu tư về ca từ lẫn hoà âm phối khí, cùng giọng hát rất có nội lực nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo rất riêng của Han Sara, Vì yêu là nhớ sẽ chinh phục trái tim khán giả. 

Ông Ngoại Tuổi 30 là câu chuyện xoay quanh anh chàng phát thanh viên điển trai nổi tiếng Sơn Huy. Ở tuổi hơn 30, Sơn Huy có một cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp ổn định, nhà cửa sang trọng, có người yêu xinh đẹp và nóng bỏng… Cho đến một ngày, cuộc sống mỹ mãn đó bị xáo trộn khi một cô gái trẻ đem theo cậu con trai nhỏ đến nhận anh là cha. 

Từ một người đàn ông độc thân, tự do tự tại, Sơn Huy trở thành cha và ông ngoại ở tuổi 30 mà không hề có sự chuẩn bị, hoàn toàn trong tâm thế bị động. Anh chàng sẽ phải đối diện như thế nào với “món quà” đầy bất ngờ này? Và liệu sự thật này sẽ có những ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Sơn Huy?

Hài hước và tràn đầy tình cảm, Ông Ngoại Tuổi 30 là tác phẩm điện ảnh phù hợp mọi đối tượng khán giả với những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống, về tình cảm gia đình: Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra thì gia đình, người thân vẫn mãi là điều quan trọng nhất và không gì có thể đánh đổi với mỗi người.

Phim hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/3.

 

Trúc An
Theo Vietnamnet


Ông ngoại tuổi 30 Han Sa Ra nhạc phim

Tin tức mới nhất