Hát nhạc trẻ đã hay, Mỹ Tâm ca cải lương còn 'ngọt như mía lùi' và vô cùng hài hước

Mỹ Tâm đã nhiều lần khiến khán giả bật cười thích thú khi cất giọng ca cải lương.



Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam hình thành trên cơ sở dòng nhạc Đờn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long. Các nghệ sĩ hát cải lương đòi hỏi phải có kỹ thuật và kiến thức. 

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, có khá nhiều ca sĩ Vpop cũng đã "thử sức" mình với thể loại cổ truyền này. Mặc dù chỉ là những câu hát vu vơ hay phần trình diễn được đầu tư công sức cũng đều khiến khán giả vô cùng thích thú vì sự mới lạ mà các ca sĩ trẻ mang đến. Một điều đặc biệt hơn nữa là, các nghệ sĩ đã "chế" vô cùng tài tình những bản hit nhạc trẻ hiện nay theo phong cách cải lương.

Mỹ Tâm cũng là một trong nữ ca sĩ khá chăm chỉ trong việc chế các bài hát Vpop theo phong cách cải lương. Không chỉ trong các buổi fan meeting mà ngay cả những show ca nhạc phòng trà, "họa mi tóc nâu" đều nhận được những lời yêu cầu dễ thương là trình diễn vài câu cải lương hoặc vọng cổ. 


Mới đây nhất, Mỹ Tâm đã trình diễn "Dấu mưa" version vọng cổ khiến fan "lụi tim".


Trước đó, cô cũng nhiều lần trình diễn ca khúc của mình "Nhớ" theo phiên bản đặc biệt này.


Hay biến ca khúc đình đám nhất năm 2016 -  "Duyên phận" thành phiên bản cải lương.


Mỹ Tâm nhận được rất nhiều lời yêu cầu ca cải lương dù chỉ vài câu ngắn ngủi tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn rất sẵn lòng đáp ứng người hâm mộ.


Hát "Dường như ta đã" cải lương mà biểu cảm của Mỹ Tâm như hát hip-hop vậy.


Hay là một bài vọng cổ chính gốc trong buổi từ thiện tại Châu Thành - Tiền Giang.


Mỹ Tâm chọc cười fan bằng cải lương khi lên sóng trực tiếp.

 

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


chế cải lương Vpop Mỹ Tâm

Tin tức mới nhất