Hé lộ bất ngờ về Táo quân 2015

Với nhiều điểm đổi mới, Táo quân 2015 khiến nhiều khán giả nôn nóng chờ đợi tới tối 30 Tết để xem trên truyền hình.

Tối 18/2 (tức 30 Tết), Táo quân 2015 lên sóng trong sự mong chờ của nhiều khán giả trên cả nước. Vốn được mệnh danh là "đặc sản" truyền hình vào ngày tất niên, tuy nhiên, chương trình năm nay chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người.

Trên trang Facebook, nickname Thu Thủy nhận xét: "Năm nay Táo quân quá nhàm chán và nhạt nhẽo, không thú vị một chút nào hết, khác xa so với mong đợi". Tống Văn Tiến cũng đồng quan điểm: "Em thấy năm nay chán quá! Nghe bảo năm cuối mà chẳng ấn tượng". Nhiều khán giả cho rằng, Táo quân 2015 không còn giữ được sự thú vị như những năm trước.

Táo quân 2015 khiến nhiều khán giả thất vọng
Táo quân 2015 chưa tạo được nhiều điểm nhấn thú vị như kỳ vọng của khán giả.

Ở những năm trước, khán giả ấn tượng với một Táo Giao Thông của Chí Trung với các màn đối đáp, vặn vẹo hài hước với Nam Tào - Bắc Đẩu hay Táo Y Tế của Vân Dung với vũ điệu kim tiêm, Táo Kinh Tế khiến khán giả liên tưởng tới trai đẹp bị trục xuất (năm 2014)... Nhưng Táo quân 2015 lại không có được điều này. Các Táo được chia theo ngũ hành Kim (Minh Hằng), Mộc (Tự Long), Thủy (Vân Dung), Hỏa (Quang Thắng), Thổ (Chí Trung). Chính sự phân chia mang tính khái quát, chung chung này khiến tính chất riêng của từng Táo bị mất đi.

Trong việc báo cáo, các Táo đều thực hiện một cách qua loa do thiếu đất diễn. Ngoài ra, lời thoại lan man, không có nhiều điểm nhấn gây cười cũng là nguyên nhân khiến Táo quân mất điểm.  "Cô Đẩu của Công Lý là nhân vật mà tôi rất yêu thích ở các năm trước với cử chỉ điệu đà và châm biếm sâu cay. Dù vậy, ở Táo quân năm nay, Công Lý dường như có khá ít đất diễn, không đanh đá như trước. Có lẽ vì vậy nên Táo quân đang mất dần đi yếu tố thú vị" - độc giả Trần Thu Hương chia sẻ.

Táo quân 2015 khiến nhiều khán giả thất vọng
Cô Đẩu của Công Lý nhuộm tóc high light sành điệu nhưng lại thiếu nét duyên dáng và những màn châm biếm sâu cay.

Táo quân 2015 được ghi hình tại trường quay S14 của Đài truyền hình Việt Nam và được thắt chặt an ninh tối đa để đảm bảo yếu tố bất ngờ khi lên sóng. Nhưng yếu tố bất ngờ lại chưa làm thỏa mãn khán giả. "Năm nay, tôi thấy ê-kíp cố gắng đưa vào những điểm mới như mô phỏng các chương trình được quan tâm như Ai là triệu phú thành Ai là trợ lý; Ơn giời, cậu đây rồi được thay bằng Ơn giời, Táo đây rồi. Có điều, tôi nghĩ nó không phù hợp bởi các tình tiết của Ai là trợ lý chỉ mang tính chất điểm xuyết, châm biếm nhẹ nhàng chứ không xoáy sâu vào vấn đề. Cách đề cập tới những cán bộ hành chính hạch sách người dân trong Ơn giời, Táo đây rồi lại quá cũ, dàn trải" - độc giả Huy Vũ bình luận.

Theo nickname Tuấn Bùi, đạo nhạc, đạo style là vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm trong showbiz năm nay nhưng trong Táo quân lại không được nhắc tới.

Góp phần làm nên thành công của Gặp nhau cuối năm còn phải kể đến những ca khúc chế được thể hiện bởi các nghệ sĩ sân khấu. Khán giả hẳn vẫn còn ấn tượng với ca khúc Y tế xinh (Con bướm xuân) đề cập đến những tiêu cực trong ngành Y tế hay chuyện thủy điện xả lũ trong bài Không cảm xúc của Táo Điện Lực, bản hit Một năm kinh tế buồn (Gangnam Style)… Các ca khúc này luôn nằm trong bảng xếp hạng nhạc chuông, nhạc chờ hot. Tuy vậy, ở Táo quân năm nay, các ca khúc chế khá hiếm hoi. Một trong số những bài hát được chú ý nhất là Táo Thổ Không phải dạng vừa đâu (Không phải dạng vừa đâu) chưa thực sự hài hước và khó có thể "làm mưa làm gió" trên mạng sau khi Táo quân phát sóng.

Bên cạnh đó, trong phiên bản chiếu trên truyền hình vào tối 30 Tết cũng có không ít đoạn thú vị bị cắt. Vấn nạn chậm, trễ chuyến bay của hàng không năm qua được phản ánh qua việc Thiên Lôi (Tuấn Hưng) tự ý cho các Táo muộn chầu từ 15 phút thành 3 tiếng bị biên tập cắt bỏ. Tương tự, phân đoạn Tuấn Hưng tình tứ bên cô Đẩu và hát Nắm lấy tay anh cũng không xuất hiện trên sóng truyền hình. Lý giải cho điều này, Xuân Bắc viết trên trang cá nhân: "Bản tối nay sẽ rất ngắn và ngắn. Xin mời những người hâm mộ Táo xem bản đầy đủ trên VTV3 vào ngày mồng 1 Tết (19/2)".

Táo quân 2015 khiến nhiều khán giả thất vọng
Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ hài miền Nam: Việt Hương, Chí Tài mang tới làn gió mới cho Táo quân 2015.

Ngoài những mặt hạn chế, Táo quân 2015 vẫn có một số điểm nhấn gỡ gạc. Trong đó, có thể kể tới sự xuất hiện của Lệ Rơi qua phần tự giới thiệu của Táo Mộc. Thông qua hành động như thích quay clip hát cover Titanic để đăng tải lên mạng, thu hút hàng triệu lượt theo dõi vì hát nhảm, Táo Mộc bị châm biếm "càng nhảm, càng sốc lại càng nổi". Năm nay cũng là năm đầu tiên mà các nghệ sĩ hài phương Nam như Việt Hương, Chí Tài tham gia. Hai nghệ sĩ đã để lại những tiếng cười dí dỏm với vai trò trưởng phòng của Ơn giời, Táo đây rồi.

Vai diễn Thiên Lôi của Tuấn Hưng cũng mang nét thú vị riêng. Với ngoại hình bảnh bao, chải chuốt, Thiên Lôi Tuấn Hưng đã dành được tình cảm của Bắc Đẩu và được thoải mái "làm giá" trên thiên đình, khiến Nam Tào bức xúc và tạo ra nhiều tình huống hài hước.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất