Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu

Sau khi lời bài hát được chia sẻ, dân mạng quốc tế không giấu nổi sự tức giận phẫn nộ khi những đứa trẻ 14 tuổi NewJeans lại hát về vấn đề tình dục.

Cách đây ít ngày, NewJeans vừa nhận nhiều chỉ trích do mặc những trang phục bị nhiều cư dân mạng cho là "không phù hợp với lứa tuổi".

Có thể thấy dù debut ở độ tuổi khá nhỏ (14 - 18 tuổi) nhưng các thành viên NewJeans thường xuyên đăng các bức ảnh trang điểm đậm, mặc áo crop-top hay quần cạp thấp,... lên mạng xã hội.

Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu-1
Nhóm NewJeans có thành viên Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân) là người Việt Nam

CEO ADOR - công ty trực tiếp quản lý NewJeans - Min Hee Jin cũng bị nhắc lại quá khứ theo đuổi concept lolita đặc biệt nhạy cảm với các thần tượng nhỏ tuổi. 

Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu-2
Em út nhóm NewJeans Hyein (bên trái) và thành viên Minji bị cho là có phong cách ăn mặc chưa phù hợp với lứa tuổi

Vào ngày 1 tháng 8, NewJeans chính thức ra mắt với EP New Jeans và phát hành music video cho ca khúc Cookie. Giống như các video gần đây, bài hát có vẻ ngọt ngào và tiêu đề cũng khá phù hợp với độ tuổi các thành viên. 

Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu-3
Một cảnh trong music video Cookie

Thế nhưng nhiều cư dân mạng lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng nếu xét về độ tuổi các thành viên cùng quá khứ của Min Hee Jin, music video không đơn giản chỉ nói về bánh cookie.

Đặt trong ngữ cảnh lời bài hát, nhiều người cho rằng NewJeans đang dùng từ "Cookie" như một phép ẩn dụ cho một từ ngữ dung tục. 

Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu-4

Lời bài hát Cookie có những đoạn như:

"Nhìn vào chiếc bánh quy của em này, chỉ riêng mùi hương thôi sẽ khiến anh thấy khác hẳn rồi. Anh ăn một miếng thôi là chưa đủ đâu... Nếu anh muốn thì sẽ có được thôi, nếu anh muốn thì cho em nghe giọng anh đi nào".

Sau khi lời bài hát được chia sẻ trên mạng, cư dân mạng quốc tế không giấu nổi sự tức giận và phẫn nộ. Nhiều người cũng nói thêm rằng phong cách của nhóm trong music video cũng không phù hợp khi các thành viên ăn mặc giống như những thư ký trong các tập đoàn. 

Trong vòng vài giờ, những dòng tweet chỉ trích Min Hee Jin thu về hàng nghìn bình luận. Nhiều người tự hỏi tại sao HYBE lại có thể phê duyệt lời bài hát như vậy với một nhóm có trẻ vị thành niên.

  Hết ăn mặc nhố nhăng, nhóm nhạc Kpop có người Việt lại bị chê hát tục tĩu-5

Một tweet nhận về hàng chục nghìn lượt thích chỉ trích HYBE và Min Hee Jin vì đã phê duyệt Cookie

Ở chiều ngược lại, cư dân mạng Hàn lại bảo vệ cho NewJeans và cho rằng cách dịch của fan quốc tế đã khiến nhiều người hiểu sai về lời bài hát. Trên diễn đàn mạng theqoo, nhiều người viết: 

- Lời bài hát siêu cute và rất tươi mới nữa

- Lời hơi mơ hồ, tôi đoán vậy

- Làm sao mà họ có thể liên tưởng là lời bài hát có liên quan đến tình dục nhỉ? Tôi thực sự không hiểu nổi đấy

Cư dân mạng Hàn cũng chỉ ra trong một video giới thiệu về bài hát, NewJeans từng chia sẻ về ý nghĩa của Cookie"Có một ý nghĩa rất đặc biệt đằng sau Cookie, chúng tôi muốn giải thích cho các bạn. Cookie là một bài hát dành cho người hâm mộ và chúng tôi đã tạo ra nó cho tất cả mọi người".

Như Quỳnh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/het-an-mac-nho-nhang-nhom-nhac-kpop-co-nguoi-viet-lai-bi-che-hat-tuc-tiu-n-315554.html

NewJeans

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao