Học bơi trên sông, trẻ 11 tuổi cùng 'thầy' chết thương tâm

Đưa 2 con của người quen đi học bơi trên sông, nhưng do địa hình hiểm trở, hẻo lánh, nước to, nên cả nam thanh niên cùng bé trai 11 tuổi tử vong do đuối nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng công an xã Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Lịch (SN 1989) và em bé tên Khánh (SN 2003).


Hai bố con chết đuối khi đi bơi ở Đắk Lắk ngày 9/7.


Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 11/7, anh Lịch trú ở Sơn Trường (Hương Sơn) tới nhà ông Bùi Đình Hưng (xã Sơn Thọ) rủ cả 3 bố con lên khúc sông Ngàn Trươi ở xã Hương Quang để tắm.

Tuy nhiên, chỉ có anh Lịch xuống sông dạy bơi cho hai đứa con của ông Hưng, còn ông Hưng mắc võng nằm ngủ trên bờ.

Sau đó, do không để ý nên em Khánh (11 tuổi) bị nước cuốn trôi ra xa, anh Lịch bơi theo để cứu cũng bị nước cuốn trôi khiến cả hai tử vong.

Hiện thi thể của hai người đã được vớt lên bờ và đưa về mai táng.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao