Tưởng không hay mà hay không tưởng, 'Intimate Strangers' cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc

Vượt qua bộ phim đang gây "bão" tại phòng vé Bắc Mỹ "Bohemian Rhapsody" (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock), "Intimate Strangers" tiếp tục là bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc tuần qua.

Theo hội đồng phim Hàn Quốc, vào lúc 7 giờ 10 phút sáng, ngày 11/11/18, bộ phim hài Intimate Strangers (완벽한 타인) đã thu hút tổng cộng 3.008.084 khán giả tới rạp và chính thức vượt qua cột mốc quan trọng 3 triệu khán giả.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-1

Intimate Strangers đã mất 11 ngày để đạt được cột mốc quan trọng này, dễ dãng phá vỡ kỷ lục được thiết lập bởi bộ phim hài Keys to the Heart, đạt được cột mốc 3 triệu khán giả nhanh nhất trong năm 2018, khi mất 24 ngày. Riêng trong 3 ngày cuối tuần (09/11- 11/11), Intimate Strangers đã thu hút được 993,939 lượt khán giả, thu về 7,836,009 USD tại 1,324 phòng chiếu, chiếm 43.18% tổng doanh thu.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-2

Được remake lại từ bộ phim Ý năm 2016 Perfect Strangers, Intimate Strangers thuộc thể loại phim hài, bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn cùng nhau ăn tối và họ quyết định chơi một trò chơi cùng nhau với chiếc điện thoại của mình. Seok Ho (Choi Jin Woong) và Ye Jin (Kim Ji Soo) là vợ chồng và họ cũng từng là bạn thân trong một thời gian dài. Một ngày nọ, Seok Ho và Ye Jin mời một số bạn bè thân thiết cùng với các đối tác của họ bao gồm là Tae Soo (Yu Hae Jin) và Soo Hyun (Yum Jung Ah), Joon Mo (Lee Seo Jin) và Se Kyung (Song Ha Yoon) cùng Young Bae (Yoon Kyung Ho) để ăn tối cùng nhau.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-3

Trong lúc cao hứng, họ rủ nhau chơi một trò chơi mà những người tham gia đều phải công khai tất cả tin nhắn, danh bạ và cuộc gọi trong điện thoại của mình. Mặc dù ban đầu trò chơi có vẻ vô cùng thú vị và vui vẻ nhưng càng về sau những bí mật lớn càng lộ ra và tất cả những người trước đây cảm thấy gần gũi và yêu thương như một đối tác và bạn bè bắt đầu cảm thấy như những người dưng và bị phản bội.

Ở vị trí thứ 2 tuần này tiếp tục thuộc về bộ phim đang gây "bão" tại phòng vé Bắc Mỹ, Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock). Bộ phim kể về quãng đường từ lúc vô danh cho tới buổi trình diễn huyền thoại Live Aid tại sân vận động Wembley năm 1985 của Freddie Mercury (Rami Malek) cùng các đồng nghiệp nhóm Queen. Trong 3 ngày cuối tuần (09/11- 11/11), Bohemian Rhapsody đã có 780,705 khán giả, thu về 6,411,525 USD tại 1,091 phòng chiếu, chiếm 35.33% tổng doanh thu.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-4

Ở vị trí thứ 3 tuần này thuộc về một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc vừa được ra mắt vào ngày 07/11 vừa qua The Villagers (동네사람들). Thuộc thể loại trinh thám hành động, The Villagers kể về Ki Cheol (do Ma Dong Seok thủ vai), một giáo thể dục đang dạy hợp đồng tại một trường trung học trong một ngôi làng nông thôn yên tĩnh. Một ngày, Ki Cheol cảm thấy kỳ lạ vì một nữ sinh trong trường bị mất tích, nhưng không ai trong làng có vẻ quan tâm, riêng chỉ có Yoo Jin (Kim Sae Ron), bạn của nữ sinh bị mất tích, chắc chắn rằng bạn của cô đã bị bắt cóc. Và Yoo Jin và Ki Cheol đã hợp tác cùng nhau để tìm nữ sinh mất tích trước khi những dấu vết của vụ bắt cóc đang dần biến mất.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-5

Trong 3 ngày cuối tuần (09/11- 11/11), The Villagers đã có 240,343 khán giả, thu về 1,853,880 USD tại 730 phòng chiếu, chiếm 10.21% tổng doanh thu.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-6

Vị trí thứ 4 tuần này tiếp tục là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc mang tên The Wrath (여곡성). Ra mắt vào ngày 08/11, The Wrath đã mang về cho mình 42,615 khán giả và 342,912 USD.

Tưởng không hay mà hay không tưởng, Intimate Strangers cán mốc 3 triệu khán giả và tiếp tục tạo kỷ lục phòng vé Hàn Quốc-7

    Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (09/11 - 11/11), theo dữ liệu của KOFIC:

    Intimate Strangers - 7,836,009 USD

    Bohemian Rhapsody - 6,411,525 USD

    The Villagers - 1,853,880 USD

    The Wrath - 342,912 USD

    Harry Potter And The Socrerers Stone - 300,424 USD

    Paul, Apostle Of Christ - 274,828 USD

    Rampant - 160,355 USD

    The house with a clock in its walls - 139,715 USD

    Goosebumps 2: Haunted Halloween - 132,678 USD

    Harvie and the Magic Museum - 127,370 USD

Theo SaoStar


phim chiếu rạp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao