Nhóm cướp liên quận kể lại kế hoạch hoàn hảo giúp trót lọt hàng chục phi vụ

Nhóm cướp trang bị nhiều bình xịt hơi cay, chọn thời gian gây án lúc sáng sớm trên các đoạn đường vắng ở nhiều quận.

Pháp luật TP. HCM đưa tin, ngày 20/8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, bắt tạm giam băng cướp giật liên quận do Lê Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) cầm đầu.

Qua điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm 9 người bao gồm: Lê Tuấn Anh (20 tuổi, cầm đầu ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đình Trung (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Quân Đạt ( 24 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Công Tài (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Vũ Minh Hiếu (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Quốc (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Thị Danh Toàn (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Trung Nguyễn (20 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Hoàng Việt (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Chí Sơn (19 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang bỏ trốn, bị công an truy bắt.

Nhóm cướp liên quận kể lại kế hoạch hoàn hảo giúp trót lọt hàng chục phi vụ-1
Nhóm cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện khoảng 15 vụ cướp giật tài sản tại nhiều quận như Tân Bình, Tân Phú, quận 10, quận 11,... với phương thức, kế hoạch giống nhau và chủ yếu dùng mánh khóe "Vờ hỏi thăm để cướp bất ngờ".

Phương tiện di chuyển của chúng là các xe máy phân khối lớn được độ chế phần máy để đạt tốc độ cao, thời gian gây án thường nằm trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng mỗi ngày. Chúng thừa nhận trước mỗi lần gây án, cả nhóm đều họp bàn kỹ càng, chọn đoạn đường người dân thường mang theo tài sản giá trị.

Ngoài ra, băng cướp cũng khai đã trang bị rất nhiều bình xịt hơi cay dùng để chống trả chứ không dùng vũ khí nguy hiểm. 

Nhóm cướp liên quận kể lại kế hoạch hoàn hảo giúp trót lọt hàng chục phi vụ-2
Hung khí phòng thân được nhóm cướp mang theo mỗi vụ cướp

Vụ cướp giật túi xách của chị N.T.V (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) trên đường Bàu Cát 1 cũng nằm trong kế hoạch của nhóm cướp này; 2 kẻ chịu trách nhiệm hành động là Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Chí Sơn.


Camera ghi lại một trong các vụ cướp mà chúng thực hiện tại quận Tân Phú

Theo lời khai của tên trực tiếp gây án và lời xác nhận của đồng bọn, vụ cướp xảy ra vào 6 giờ 10 ngày 11/8. Chị V. đứng trước quán cà phê số 34 Bàu Cát 1 (phường 14, quận Tân Bình) chờ cửa mở thì có 2 thanh niên đi xe máy biển số 50Y1-258.13 màu xanh dừng lại. Thanh niên ngồi sau đi bộ lại gần chị V. vờ bắt chuyện rồi bất ngờ lao vào giật túi xách. Chị V. chống cự, vừa dùng sức giằng lại, vừa hô hoán kêu cứu thì bị kéo lê, ngã xuống đường.

Khi chiếc giỏ của chị V. rơi xuống văng toàn bộ tài sản trong túi ra đường, tên cướp sợ người dân phát hiện nên bỏ chạy. Tuy nhiên, nhìn thấy điện thoại rơi ra, chúng vẫn liều mình quay lại nhặt. Chị V. nhào lại cố giằng và tiếp tục bị chúng đẩy ngã. Sau đó hai tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Chị V. đến cơ quan Công an phường 14, quận Tân Bình trình báo sự việc. Xác định đối tượng chính là thành viên nhóm cướp đang trong tầm ngắm, lực lượng chức năng tiến hành giăng lưới tóm trọn.

Hiện Công an quận Tân Bình thông báo ai là nạn nhân của nhóm cướp giật này đến trình báo để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời thông báo lệnh truy bắt tên Nguyễn Chí Sơn đã bỏ trốn.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/loi-khai-ve-ke-hoach-hoan-hao-cua-nhom-cuop-giat-lien-quan-n-233050.html

cướp giật

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao