Lý Phương Châu trải lòng về tình mới Hiền Sến sau ồn ào ly hôn Lâm Vinh Hải

Nhiều người cho rằng đến với Hiền Sến là một quyết định táo bạo của Lý Phương Châu, tuy nhiên với cô thì không...

Lý Phương Châu là vũ công, từng trải qua cuộc ly hôn tốn không ít giấy mực và hiện tại có một con gái riêng. Hiền Sến cũng là một vũ công nổi tiếng. Quyết định đến với nhau của cả hai gặp không ít khó khăn khi chịu sức ép lớn từ dư luận lúc bấy giờ.

Hiền Sến cho biết, ban đầu anh không hề nghĩ bản thân sẽ thành đôi với Lý Phương Châu, nhưng việc ở bên cô trong khoảng thời gian đầy sóng gió khiến anh muốn chăm sóc và bảo vệ. Dần dần, từ sự đồng cảm biến thành rung cảm, rồi anh yêu cô lúc nào không hay.

Lý Phương Châu trải lòng về tình mới Hiền Sến sau ồn ào ly hôn Lâm Vinh Hải-1

Nhiều người cho rằng đến với Hiền Sến là một quyết định táo bạo của Lý Phương Châu, tuy nhiên với cô thì không. Theo cô, chuyện tình cảm của hai người là câu chuyện mưa dầm thấm lâu. Hiền Sến nhiều lần ngỏ lời, còn Lý Phương Châu cũng phải suy nghĩ rất lâu mới đồng ý đến với nam vũ công.

Là người mạnh mẽ nhưng sau thất bại trong hôn nhân đầu tiên, Lý Phương Châu dè dặt hơn trong tình yêu. Cô luôn suy nghĩ phải đặt bản thân mình lên trên hết vì sợ “thua” thêm lần nữa. Cũng vì vậy mà Lý Phương Châu cho biết, Hiền Sến là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cô trong cuộc tình này.

Nhưng với Hiền Sến đó không phải là sự thiệt thòi. Nếu nói anh không hề buồn phiền vì có quá nhiều rào cản trước cuộc tình của cả hai thì là nói dối. Nhưng nếu Lý Phương Châu chọn cách sống mạnh mẽ, ra ngoài để chiến đấu thì Hiền Sến sẽ là người tự nguyện đứng sau, chọn cho mình cách yêu “điền vào chỗ khuyết” mà Lý Phương Châu còn thiếu để làm “đầy đặn” cuộc đời của cô.

“Cô ấy luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ra ngoài để chiến đấu. Rõ ràng nếu không có tôi thì cô ấy vẫn xoay sở được. Nhưng trong đầu tôi thì tôi phải là người làm điều đó. Nếu cô ấy ra ngoài thì tôi sẽ ở nhà”, Hiền Sến bộc bạch.

Lý Phương Châu trải lòng về tình mới Hiền Sến sau ồn ào ly hôn Lâm Vinh Hải-2

Thế nhưng đến với người phụ nữ có con riêng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ đầu Lý Phương Châu đã nói thẳng với Hiền Sến, nếu anh muốn đến với cô thì phải vượt qua được con gái của cô là Kỳ Kỳ.

Lần đầu tiên Hiền Sến gặp Kỳ Kỳ, cô không giới thiệu với con gái là hai đang yêu nhau, mà cô bé chỉ biết nam vũ công là một người bạn của mẹ.

Phương Châu kể: “Lúc 3 người đi chơi chung, tôi cũng giữ khoảng cách nhất định với Hiền để con không suy nghĩ, và để chính Hiền phải làm cho con tôi tin tưởng và xem Hiền như một người bạn trước. Khi Hiền đã trở thành một người bạn của con rồi, tôi mới hỏi con rằng bây giờ tôi và Hiền yêu nhau con có đồng ý không? Con tôi đồng ý”.

Đối với Hiền Sến, việc Lý Phương Châu có con riêng hay không cũng không hề quan trọng, vì nếu đã yêu một người, anh sẽ yêu luôn cả những gì mà người ấy có.

Nếu yêu Lý Phương Châu, tất nhiên anh cũng sẽ yêu thương và chiều chuộng Kỳ Kỳ hết mức có thể. Nhưng bản thân không phải là ba của Kỳ Kỳ nên Hiền Sến luôn tự nhủ sẽ không can thiệp quá sâu vào việc “con phải thế này, con phải thế kia”, để cô bé có thể thoải mái nhất.

Lý Phương Châu trải lòng về tình mới Hiền Sến sau ồn ào ly hôn Lâm Vinh Hải-3
Lý Phương Châu trải lòng về tình mới Hiền Sến sau ồn ào ly hôn Lâm Vinh Hải-4

Nhiều người nói phụ nữ đã qua một lần đò thì chuyện tình cảm sẽ rất trắc trở, hay như Lý Phương Châu đùa là “không ai thèm đâu”. Nhưng có Hiền Sến bên cạnh, cô phải thú nhận rằng “thấy bản thân cũng có giá lắm”.

Bởi vậy mà gần 3 năm bên nhau, điều khiến hàng vạn cô gái ao ước chưa chắc đã có được nhưng Lý Phương Châu lại muốn người yêu thay đổi, đó là việc Hiền Sến luôn chiều chuộng cô hết mức.   

“Anh ấy rất chiều tôi nhưng đôi khi sự chiều chuộng quá mức đó lại làm tôi chán. Ví như ngày 8/3, anh ấy chiều tôi theo kiểu em muốn đi đâu, em muốn ăn gì, khiến tôi tự hỏi tại sao không bao giờ anh ấy suy nghĩ và sắp xếp kế hoạch mà luôn hỏi tôi như vậy. Thậm chí mua quà anh ấy cũng hỏi tôi thích cái gì nên đôi khi tôi thấy bực mình”, cô tâm sự.

Cũng vì những chuyện như vậy mà cặp đôi cãi nhau. Lý Phương Châu chặn Hiền Sến trên Facebook để xem anh sẽ liên lạc với cô bằng cách nào. Nhưng anh “chạy trốn” luôn 2 ngày liền vì cô nói không muốn nhìn thấy mặt nữa, sợ xuất hiện sẽ khiến cô nổi giận.

Hiền Sến “dở khóc dở cười” vì câu chuyện bị người yêu chán vì quá chiều chuộng. Anh thanh minh bản thân là người rất dễ tính trong tất cả mọi thứ, nên nếu Lý Phương Châu muốn gì anh đều có thể làm theo để cô vui.

Lý Phương Châu cũng bất ngờ tiết lộ Hiền Sến rất giỏi chiều lòng phụ nữ, đặc biệt là mẹ anh. Cô kể, có lần cả hai đi chơi, Hiền Sến “xin” cô nửa tiếng để chạy về nhà hôn và chúc mẹ anh ngủ ngon rồi quay lại. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên nhưng bây giờ cô thừa nhận bản thân đã quen với điều đó. 

Mảnh ghép hoàn hảo tập 24 với câu chuyện tình Hiền Sến – Lý Phương Châu sẽ lên sóng lúc 21h35 Chủ Nhật, ngày 21/6 trên VTV9.

N.Đ.T
Theo Vietnamnet


Hiền Sến Lý Phương Châu

Tin tức mới nhất