Mẹ Hồ Ngọc Hà làm 'nông dân đô thị'

Mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà mát tay khi trồng bưởi, khế sai trĩu quả, hoa sen bung nở rực rỡ... trên vườn sân thượng.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-1
Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà đã trồng cây, chăm vườn được nhiều năm nay. Làm vườn không chỉ để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, chăm lo sức khỏe của người thân trong gia đình mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, tìm những phút giây thư giãn.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-2
Mẹ nữ ca sĩ trồng rất nhiều loại cây trái cùng hoa trong khu vườn trên cao.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-3
Bà trồng cả hoa sen - loại hoa vốn không dễ dàng để trồng, chăm sóc. Hoa nở đẹp giúp ngày mới của bà trở nên vui vẻ hơn.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-4
Bà Ngọc Hương chăm sóc khu vườn đều đặn, tưới nước vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, không tưới cây lúc trời nắng gắt, giữa trưa.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-5
Bưởi nặng trĩu tay do bà tự trồng. Để bưởi kết nhiều trái, người chăm sóc cần chuẩn bị đất giàu mùn từ 2-2,5% và các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, đảm bảo thoát nước tốt. Bưởi không nên trồng ở đất có pha cát hoặc độ pH<>

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-6
Ngoài cây bưởi, mẹ Hồ Ngọc Hà còn trồng cây khế. Bà là "nông dân đô thị" mát tay khi khế sai trái, lúc lỉu trên thân.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-7
Luống rau mùi tàu do mẹ Hồ Ngọc Hà trồng được. Đây là rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn chuẩn vị Việt.

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-8
Ngoài các loại cây trồng trong chậu, bà Ngọc Hương còn trồng các cây leo giàn. Định kỳ, bà sẽ cắt tỉa cành, thu hoạch trái trên giàn leo. Một số loại cây leo có khả năng sinh trưởng tốt, cần ít đất để phát triển mà người dân đô thị thường chọn trồng là dưa leo, mướp, khổ qua, bầu...

Mẹ Hồ Ngọc Hà làm nông dân đô thị-9
Bên cạnh khu vườn là nơi để chị vừa tập yoga mỗi ngày, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành do cây cối mang lại.

Theo Ngoisao.net

Xem link gốc Ẩn link gốc https://ngoisao.net/me-ho-ngoc-ha-lam-nong-dan-do-thi-4197055.html

Hồ Ngọc Hà

Tin tức mới nhất