Mỹ bắt nghi phạm vụ bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng mang bầu

Nữ bệnh nhân sống thực vật sinh con vào ngày 29/12/2018 trong khi không ai biết cô mang bầu.

Mỹ bắt nghi phạm vụ bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng mang bầu-1
Sự việc xảy ra tại trung tâm điều dưỡng Hacienda Healthcare ở thành phố Phoenix, bang Arizona.

Một y tá nam chịu trách nhiệm chăm sóc một phụ nữ sống thực vật tại trung tâm điều dưỡng Mỹ vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp bệnh nhân sau khi cô sinh con vào tháng trước, Fox News dẫn lời các quan chức.

Sự việc xảy ra tại trung tâm Hacienda Healthcare ở thành phố Phoenix, bang Arizona.

Cảnh sát trưởng thành phố Phoenix, ông Jeri Williams, cho biết trong một cuộc họp báo rằng Nathan Sutherland, 36 tuổi, sẽ bị truy tố tội tấn công tình dục và tội lạm dụng người trưởng thành dễ bị tổn thương.

"Chúng tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm để giải quyết vụ việc", Williams nói thêm với các phóng viên rằng đây là một tội ác đáng sỉ nhục.

Mỹ bắt nghi phạm vụ bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng mang bầu-2
Y tá nam Nathan Sutherland, 36 tuổi, đã bị bắt giữ

Cảnh sát trưởng nói rằng họ đã xét nghiệm ADN để xác định Sutherland là cha đứa bé. Anh ta làm việc tại trung tâm từ năm 2011, các quan chức cho biết.

Nạn nhân 29 tuổi đã sống thực vật suốt 14 năm qua, sinh một bé trai tại trung tâm vào ngày 29/12/2018. Nhân viên trung tâm lúc đó nói họ không hề biết cô mang thai.

"Chúng tôi không biết chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần", phát ngôn viên cảnh sát Phoenix, Tommy Thompson, nói với các phóng viên.

Thompson nói khi vụ tấn công diễn ra, Sutherland đang là y tá chịu trách nhiệm đối với người phụ nữ. "Đây là một nhân viên chứ không phải một người lạ vào trung tâm", ông nói.

Đứa bé đang khỏe mạnh, Thompson nói thêm rằng việc bảo vệ đứa trẻ là công việc của cộng đồng.

Theo Dân Việt


tấn công tình dục cưỡng hiếp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao