Nghệ sỹ Việt đi đâu, làm gì ngày giỗ Tổ nghề sân khấu?

(2Sao) - 12/09 hàng năm là ngày Giỗ Tổ nghề sân khấu, cùng xem nghệ sỹ Việt chia sẻ về mình trong ngày này.


Angela Phương Trinh: Hôm nay Trinh đi dự lễ giỗ Tổ nghề ở sân khấu kịch 5B cùng
với các anh chị diễn viên. Cầu mong Tổ luôn phù hộ cho tất cả anh chị em nghệ sĩ
 có thật nhiều sức khoẻ, thành công và luôn toả sáng.

Ngọc Trinh đã đến cúng tổ nghiệp ở nhà thờ tổ mới khánh thành của Hoài Linh


Diễm Hương: Hôm nay là ngày giổ Tổ 12/08 Âm Lịch - Tết nghệ sỹ. Đã là một người
 được ăn cơm nghệ thuật 6 năm hơn, nhưng lần đầu tiên Diễm Hương được hưởng
 trọn vẹn không khí của một ngày lễ vui của tất cả anh chị em nghệ sỹ.


Từ trường Sân khấu điện ảnh TP HCM , Nhà hát kịch TP, Đền thờ Tổ của anh Bốn
Hoài Linh và quay về nhà hát Trần Hữu Trang, Hương như một cô bé mới bắt đầu học
 nghề. Và thực sự như vậy! Tôi mới vừa bắt đầu, sẽ chờ đón một khởi đầu mới dưới sự
 chỉ dạy của rất nhiều anh chị nghệ sỹ thành danh.

Ngoại Ngọc Giàu ngồi trên xe cứ chê "con vậy không được, phải trang điểm đẹp, rực rỡ,
chứ đơn giản vậy không được". Anh Bốn thì khen mặt mày hôm nay tươi hơn.
Hôm nay được sự dẫn dắt của thầy Lê Nguyên Đạt, em đã thực thụ trở thành
 một người làm nghệ thuật.


Dương Cẩm Lynh: Chúc mừng anh với bao tâm huyết được hoàn thành, nhìn thấy
sự vui mừng rạng rỡ trên gương mặt anh dù rằng anh rất mệt . Cầu mong Tổ Nghiệp
phù hộ cho những người nghệ sỹ chân chính và tâm huyết như anh được nhiều sức khoẻ
 thành công ,may mắn và được khán giả yêu thương thật nhiều.


Cũng xin Tổ Nghiệp phù hộ cho tất cả anh chị em nghệ sỹ đang ngày đêm miệt mài
 với con đường nghệ thuật. Cám ơn Tổ Nghiệp đã chọn con trên con đường này.
Cúng tổ 12/8 âm lịch ( 12/9/2016 ).


Khởi My: Năm nay con được cúng Tổ cùng chú


Mai Ngô: đi cúng Tổ, hãy gọi tên nếu bạn thấy ai quen quen nè !


Trương Quỳnh Anh: Năm đầu tụi con tự cúng tổ ở nhà,...




 ....rồi tranh thủ chạy lên nhà thờ tổ thắp nhang.Cầu mong Tổ nghề luôn bên cạnh
 phù hộ chúng con...


Xuân Hinh: Lễ giỗ tổ nghề sân khấu của các nghệ sĩ tự do Hà Nội.


Lễ cúng giỗ tổ nghề của Đàm Vĩnh Hưng


Huy Khánh: Năm nay, lại 1 năm nữa phải đi quay con không về cúng TỔ được.
Con cầu xin TỔ Nghiệp phù hộ cho các anh chị em nghệ sĩ yêu thương và giúp đỡ nhau
 trong công việc. Cho con có được sức khoẻ để làm nghề. 1 năm công việc thuận lợi.
Con xin cảm ơn Tổ Nghiệp.


Lê Phương: Ngày giỗ Tổ sân khấu! Có gia đình yêu thương và con trai ngoan thảo,
có công việc đam mê và hạnh phúc ngọt ngào.. Đời còn gì đẹp hơn?!
Kính.....tạ ơn Tổ nghiệp.


Lệ Quyên: Hôm qua cúng Tổ ở nhà rồi, hôm nay đến nhà thờ Tổ để cúng Tổ
với anh chị em nghệ sỹ.


Phương Mỹ Chi: Khấn cầu Tam Vị Thánh Tổ ban phước lành cho nghiệp ca hát của
con để ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn. Cầu cho lời ca tiếng hát của con ngày
càng hay, những thành quả lao động nghệ thuật được khán giả yêu thương và đón nhận.

Hôm qua con đến đền thờ Tổ rất trễ, trễ 5 phút nữa thôi là chú Võ Hoài Linh lên xe
về mất tiêu rồi. May mà còn chú ở đó chú mở cửa đền cho con vào cúng Tổ.


Con nhìn thấy sự gầy guộc mệt mỏi in rõ trên gương mặt chú, rất muốn hỏi chú nhiều
điều về tích của Tổ nhưng thấy chú như vậy con thương chú nói nhiều chú mệt thêm
 nên con không dám hỏi. Chúc chú nhiều sức khoẻ, Tổ sẽ độ cho chú luôn bình an ạ.


Ngoài ra, Phương Mỹ Chi cũng sắp đồ lễ cúng giỗ tổ tại nhà




Phương Thanh: Mừng ngày Sân khấu Việt Nam 2016. Mong Tổ Nghiệp phù hộ nhóm
 nghệ sỹ trẻ chúng con nhiều thành công và được khán giả ủng hộ, yêu thương.

Thanh Thúy: Giỗ tổ nghề 2016

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất