Người đàn bà hạ độc 2 tình nhân bằng chất độc xyanua

Nguyễn Thị Thanh Thuý kiếm sống bằng nghề bán vé số, thấy đàn ông đeo nhiều vàng bạc là đi tới gạ gẫm, rủ đi quan hệ tình dục rồi dùng thuốc độc mang theo hạ thủ người tình, cướp tài sản.

Ngày 25-9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “giết người”, “cướp tài sản” theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Theo bản án sơ thẩm, Thuý hành nghề bán vé số dạo kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền chi trả nên Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông dụ quan hệ tình dục rồi hạ độc để cướp tài sản.

Người đàn bà hạ độc 2 tình nhân bằng chất độc xyanua-1
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý

Trong quá trình đi bán vé số, Thúy quen ông V.T.H (53 tuổi), cùng hành nghề bán vé số dạo và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Đêm 14-1-2017, Thúy rủ rê ông H ra khu đất trống ở khu phố 1, thị trấn Thái Hòa, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) tâm sự. 

Tại đây, lợi dụng lúc ông H không để ý, Thúy đã bỏ thuốc độc xyanua vào ly cà phê của ông H. Ông H uống ly cà phê vào một lúc thì bất tỉnh, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thúy lấy toàn bộ số vòng vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng) ông H đeo trên người mang đi bán, lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.

Hơn 3 tháng sau, sáng ngày 21-4-2017, trên đường đi bán vé số dạo, Thúy gặp ông N.V.T (50 tuổi) đang đứng gần khu vực gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công trên người đeo nhiều trang sức nên lân la đến làm quen. Thúy gạ gẫm ông T đến 1 quán cà phê chòi ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công (Tiền Giang) để vui vẻ.

Sau cuộc vui, Thúy lén bỏ thuốc độc xyanua vào ly cà phê của ông T khiến nạn nhân uống vào và chết ngay tại quán. Khi thấy nạn nhân đã chết, Thuý lục lấy tiền, vàng trị giá khoảng khoảng 35 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 23-4-2017, qua hai ngày điều tra truy xét vụ án thứ hai, Thuý bị Công an bắt giữ. 

Với hành vi phạm tội như đã nêu trên, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Thuý mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, Thúy chỉ thừa nhận chỉ giết nạn nhân T, riêng nạn nhân H bị cáo không giết. Ngoài ra, bị cáo Thúy còn cho rằng thuốc độc xyanua là do người khác đưa cho chứ không phải do bị cáo mua.

Trước lời khai bất nhất của bị cáo, sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để làm rõ thêm các lời khai phát sinh của bị cáo tại phiên toà lần này. 

Theo CAND


cướp tài sản gây án Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao