Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm

Tiết trời se lạnh, không khí thoáng mát, nhiều người dân ở TP.HCM thích thú, hào hứng xuống đường, dạo phố vào buổi sáng sớm.

Khác với các tỉnh miền Bắc và miền Trung, các tỉnh miền Nam quanh năm có thời tiết tương đối dễ chịu, nắng ấm, ít khi có ngày se lạnh. Vì vậy, khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều người không khỏi tỏ ra vẻ thích thú, háo hức mong đợi.

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-1
Thời tiết TP.HCM se lạnh vào buổi sáng sớm khiến nhiều người thích thú xuống đường

Những ngày cuối năm, nhiệt độ tại TP.HCM được dự đoán khá mát mẻ. Ngay từ sớm, nhiều người dân đã xuống đường, ra công viên để tập thể dục, tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiều người cho biết, đây là kiểu thời tiết họ yêu thích nhất trong năm, khí trời mát mẻ, thoáng đãng tạo nên cảm giác thư thái.

Ông Tiến Hoài (ngụ Phường Đa Kao, Quận 1) cho biết: "Trước giờ ở Sài Gòn trời nóng lắm, ít khi được lạnh như vậy nên cũng thích. Trời se lạnh kiểu này, đi tập thể dục buổi sáng cho nóng người lên thì càng thêm khỏe, càng thêm dễ chịu".

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-2
Người dân có mặt từ sớm để vừa tập thể dục, vừa thưởng thức khí trời


Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-3
Đây là đợt nhiệt độ xuống thấp nhất tính từ đầu năm cho đến nay

Ghi nhận tại công viên Lê Văn Tám (Quận 1), từ 7h sáng với mức nhiệt là 22 - 23 độ C, nhiều người dân đã tập trung tham gia các hoạt động tập thể ngoài trời như tập dưỡng sinh, khiêu vũ, đánh cầu lông,...

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-4
Nhiều hoạt động ngoài trời được diễn ra

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-5
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-6
Từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, ai cũng đều thích tiết trời mát mẻ như thế này

Chị Yến Quyên (ngụ Phường Tân Định, Quận 1) hài hước chia sẻ: "Trước đó có tin dự báo nhiệt độ tại TP.HCM có thể xuống dưới 20 độ C vào cuối tuần này khiến mình cũng có chút mong đợi. Vì từ nhỏ đến lớn chưa được sống trong cái lạnh như vậy bao giờ. 

Nhưng cũng may là chỉ dự báo thôi chứ không xảy ra. Chứ mới lạnh như hiện tại thôi mình đã không chịu nổi rồi. Lạnh nữa chắc mình co ro ở nhà trùm chăn không dám ra ngoài luôn".

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-7
Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đi hít khí trời vào ngày nghỉ

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-8
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-9
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-10
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-11
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-12
Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-13
Một số hình ảnh hoạt động ngoài trời của người dân thành phố​​​​​​​

Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân thích thú xuống đường vào buổi sớm-14
Tuy nhiên, với những người cao tuổi, thời tiết se lạnh đột ngột là một thử thách đối với sức khỏe​​​​​​​

Mặc dù thích thú với thời tiết se lạnh mát mẻ nhưng nhiều người cũng tỏ ra lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là đối với những người cao tuổi và trẻ em. Đối tượng rất dễ bị bị nhiễm bệnh do thời tiết thay đổi đột ngột.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến nước ta. Đặc biệt là các tỉnh miền Bắc và Trung sẽ hứng chịu các đợt rét đậm, rét hại.

Các tỉnh Nam Bộ sẽ có thời tiết ôn hòa hơn với mức nhiệt giao động từ 20 đến 32 độ. Tại TP.HCM, tiết trời se lạnh này sẽ còn kéo dài đến tuần sau.

Theo Đất Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://gioitre.baodatviet.vn/sai-gon-se-lanh-nhieu-nguoi-dan-thich-thu-xuong-duong-vao-buoi-som-2043410.html

thời tiết

Tin tức mới nhất