Nhìn lại những vai diễn đầu tiên của sao Hàn thủa mới vào nghề

(2Sao) - Những hình ảnh này sẽ cho thấy các diễn viên nổi tiếng của xứ Hàn đã thay đổi như thế nào kể từ vai diễn đầu tiên của họ.


Vai diễn đầu tiên của Rain là trong bộ phim "Sangdoo Let's go to school" vào năm
 2003. Chỉ 1 năm sau tên tuổi anh đã trở nên phổ biến khắp châu Á với thành
 công của bộ phim "Full house".



Han Ye Seul khởi nghiệp cách đây 12 năm với vai diễn đầu tay trong "Forbidden
Love". Bộ phim mới nhất của cô là "Madame Antoine" hiện đang được phát
 sóng trên màn ảnh nhỏ.



Trước khi thành danh với vai diễn Gu Jin Pyo trong "Boys over flowers", Lee Min
Ho chỉ là một diễn viên phụ với những vai diễn nhỏ trên màn ảnh. Vai diễn đầu
tiên của anh là một cậu sinh viên trong bộ phim "Sharp" vào năm 2003.



Nhìn laị những hình ảnh của Kim Soo Hyun trong "Kimchi Cheese Smile" cách đây
9 năm, rất nhiều người đã cảm thấy buồn cười bởi vẻ ngoài ngố tàu với mái tóc
 xoăn xù của anh chàng.



So với trước đây khi có vai diễn đầu tiên trong "White Christmas", Kim Woo Bin
 trông không khác là mấy.



Ji Chang Wook đã có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Thật sự không dễ để nhận
 ra đây chính là nam thần của màn ảnh Hàn khi nhìn những hình ảnh khởi nghiệp
 của anh trong bộ phim "My too perfect sons".



Sau 15 năm kể từ khi ra mắt trong "School 2", Ha Ji Won không những ngày càng
 xinh đẹp mà còn tạo dựng được danh tiếng của mình trong làng giải trí xứ Hàn.



Từ "Prosecutor Princess", "Secret Garden", "I hear your voice" cho đến "Pinocchio",
 Lee Jong Suk đã từng bước ghi tên mình vào danh sách những diễn viên tài năng
 nhất của màn ảnh Hàn.



Vai diễn đầu tiên của UEE là nhân vật Mishil hồi trẻ trong "Nữ hoàng Seonduk". Từ
đó đến nay, cô đã tham gia vào nhiều tác phẩm và khiến mọi người nhớ đến mình
với tư cách là diễn viên nhiều hơn là ca sĩ.



Đa phần mọi người chú ý đến Shin Min Ah đầu tiên là khi cô đóng chính trong "My
 girlfriend is Gumiho". Thế nhưng cô đã đóng phim từ năm 2001 với vai phụ trong
 "Beautiful days".



Những hình ảnh của So Ji Sub trong bộ phim đầu tay "Three guys and three girls"
cách đây 20 năm chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan của chàng diễn viên điển trai
này phải giật mình.



Khác với hình ảnh nam tính và mạnh mẽ của hiện tại, Choi Si Won của 11 năm
trước khi tham gia vào bộ phim "Eighteen, Twenty-nine" trông thật đáng yêu.



Gong Hyo Jin cũng từng có thời trông khá chân chất và giản dị khi có vai diễn đầu
 tay trong "Ruler of your own world". Theo thời gian, cô ngày càng xinh đẹp và
 cá tính hơn.


Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi với vai diễn cô học sinh Cha Ah Rang trong "Campus
 Secret", sau 10 năm Park Bo Young vẫn giữ được vẻ trẻ trung với khuôn mặt
hồn nhiên và trong sáng.


Vai diễn hồi trẻ của nhân vật nữ chính trong "Nấc thang lên thiên đường" đã giúp
 Park Shin Hye gây được chú ý và cũng là khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp
của cô sau này.



Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao