Nhóc tỳ 4 tuổi sở hữu tủ hàng hiệu khổng lồ

Đeo kính Ray Ban, đi giày Adidas hàng hiếm, mặc áo Burberry, cậu bé 4 tuổi Nguyễn Đăng Quang hút nhiều fan vì vẻ đáng yêu và gu thời trang 'chất' do mẹ trang bị.



Mới 4 tuổi nhưng cậu nhóc có biệt danh là Ốc (tên thật Nguyễn Đăng Quang) ở Hà Nội đã thu hút nhiều "fan" người lớn ở trên mạng vì sở hữu gu thời trang "chất", khả năng "diễn" trước ống kính cộng với tủ đồ toàn hàng hiệu. Áo sơ mi hơn 100 USD, giày hàng hiếm giá 250 - 300 USD, đó chỉ là vài món trong tủ đồ chứa hàng trăm bộ quần áo giày dép hàng hiệu của Ốc.



Mẹ của Ốc, chị Đinh Thuỳ Linh vốn là một tín đồ hàng hiệu và chuyên kinh doanh các sản phẩm xa xỉ. Chị cho biết mua sắm quần áo cho con đã trở thành sở thích của mình.



Chị Linh cho biết thường đặt mua quần áo cho con từ Pháp, Anh, thỉnh thoảng mua ở Mỹ hoặc Hong Kong. Chị thích mua đồ hàng hiệu nổi tiếng cho con, bằng cách đặt trực tiếp trên website của các hãng, nhờ bạn bè ở nước ngoài mua hộ, hoặc sưu tập trong những lần đi công tác nước ngoài.



Cậu nhóc đi một trong hai đôi Adidas Jeremy Scott Wings 2.0 mà chị Linh rất yêu thích. Sản phẩm này được các sao nhạc Rap ở phương Tây hay các ngôi sao ở Hàn Quốc ưa chuộng. Ở Việt Nam nó là hàng hiếm, đến giày người lớn cũng hầu như không có chưa nói giày size trẻ em. Vì quá yêu thích, chị Linh lùng sục trên các trang bán hàng ở Mỹ, cuối cùng đã mua được trên eBay và chuyển về Việt Nam, với giá khoảng 250 USD một đôi.



Bộ sưu tập kính của cậu nhóc 4 tuổi có những chiếc lên đến vài trăm USD. Trong ảnh là chiếc kính Ray Ban giá gần 200 USD.



Khi chọn đồ cho Ốc, chị Linh thường thích xu hướng color block, hoặc năng động, khỏe khắn. Về phần Ốc, cậu nhóc 4 tuổi thích mặc các trang phục có hình nhân vật hoạt hình yêu thích như Ben 10, Spiderman hay Batman.



Với những người thích mua hàng ở nước ngoài, chị Linh khuyên nên đặt hàng với những người bán có uy tín để đảm bảo nguồn gốc sản phẩm.



Không tính nổi đã chi hết bao nhiêu tiền sắm đồ chi Ốc, chị Linh cho biết con số có thể lên đến trăm triệu. Một mình Ốc sở hữu "kho" quần áo to nhất nhà với mấy tủ quần áo, giày dép, phụ kiện. Trẻ con nhanh lớn nên nhiều món đồ của Ốc nhanh chóng bị xếp xó, có cái còn chưa kịp mặc. Chị Linh từng thanh lý quần áo một lần và bán hết veo, chủ yếu là "fan" lớn của cậu nhóc đến mua. Nhưng chị không có ý định thanh lý thêm nữa, mà để dành cho các anh em trong gia đình, họ hàng.



Nhiều fan của Ốc so sánh cậu với các fashionista (người có gu thời trang 'chất') nhí thế giới như Alonso Mateo, Alia Wang. Cu cậu cũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, quay TVC, nhưng bố mẹ Ốc luôn từ chối thẳng. Bố của Ốc là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cũng làm trong ngành nghệ thuật nên sợ "ánh hào quang" của giới showbiz có thể làm ảnh hưởng đến con.














Theo VnExpress

Tin tức mới nhất