NSƯT Chí Trung thường xuyên trêu chọc bạn chơi trong “Chết Cười”

NSƯT Chí Trung thường xuyên trêu chọc bạn chơi và hài và hài hước tự khen ngợi bản thân “Tôi phục tôi quá” khi vượt qua được các game cuả “Chết cười”.

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, chương trình truyền hình thực tế hài hước hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi ấn tượng Chết Cười sẽ chính thức ra mắt khán giả cả nước vào 20h00 thứ 7, ngày 17/1/2015 trên sóng VTV3. Chết Cười hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào các chương trình cuối tuần vốn là “lãnh địa” của âm nhạc, thời trang và chắc chắn sẽ mang đến những tràng cười sảng khoái cùng những giờ phút thư giãn thoải mái cho khán giả.



Chết Cười cũng là phiên bản Việt của Anything Goes – chương trình truyền hình sinh động, hài hước và đầy những thử thách thể chất vui nhộn có nguồn gốc đầu tiên từ đài TF1 - Pháp với tên gọi gốc là “Vendredi Tous Est Permis”. Ngay khi vừa lên sóng, chương trình này đã đạt tỷ suất người xem cao nhất trong tất cả các chương trình lên sóng cùng thời điểm tại Pháp.

Trọng tâm của Chết Cười – Anything Goes là tạo tiếng cười nên các thử thách hoàn toàn mới và biến hóa không ngừng. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia Việt Nam, khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc hấp dẫn mang đủ các yếu tố vui, độc, lạ và đầy bất ngờ với ý tưởng mọi thứ đều có thể, mọi thứ đều được phép, ai cũng có thể vui chơi và có thể chơi ở bất cứ đâu.



Những ngày quay hình đầu tiên của Chết Cười – Anything Goes cũng đã chứng kiến sự “ham chơi”, “quậy phá” tưng bừng cùng khả năng diễn xuất, ứng biến vô cùng ngoạn mục của các nghệ sĩ Đức Hải, Chí Trung, Thanh Tùng, Lê Nam, Thuỵ  Mười, Kiều Mai Lý, Dũng Nhí.. cùng các diễn viên Vân Trang, Khương Ngọc, ca sĩ Hương Giang, Don Nguyễn, Hòa Minzy… Các nghệ sĩ dù “bầm dập” đáng kể sau những màn hành hạ của Chết Cười – Anything Goes  đều hào hứng chia sẻ rằng họ đã có được những trải nghiệm độc đáo đầy hứng khởi trên sân khấu Chết Cười.



Với thời lượng 45 phút, mỗi tập phát sóng của Chết cười là cuộc chơi của sáu thí sinh là những những gương mặt nghệ sĩ hài, ca sĩ, vũ công của showbiz Việt. Các khách mời sẽ chia làm hai đội và sẽ lần lượt vượt qua sáu trò chơi. Các trò chơi được đổi mới, biến hóa liên tục với độ khó tăng dần sẽ là những thử thách thật sự cho bất kì ai.



Trong Chết Cười – Anything Goes, với tư cách là linh hồn của cả một cuộc chơi, MC là người tạo tình huống và đặt khách mời vào những đòi hỏi oái ăm nhất, “nghiệt ngã” nhất và đương nhiên là hài hước nhất. Và với kinh nghiệm của một nghệ sĩ  gạo cội cùng sự hài hước nổi tiếng của mình, Nghệ sĩ Đức Hải đã trở thành người nắm trọng trách dẫn dắt Chết Cười.



Là đại diện duy nhất cho các nghệ sĩ hài miền Bắc, diễn viên hài Chí Trung là một trong những người chơi đầu tiên của gameshow truyền hình vui vẻ, đầy thử thách này. Chí Trung đến Chết Cười với một tinh thần thoải mái nhất, nhiệt tình nhất. Anh thường xuyên trêu chọc bạn chơi và hài và hài hước tự khen ngợi bản thân “Tôi phục tôi quá” khi vượt qua được các game.



Cùng với Chí Trung, các khách mời còn lại giữ vững tinh thần vui hết mình, “quậy” hết cỡ khi tham gia một chương trình hoành tráng, đặc sắc, đầy bất ngờ và tràn đầy năng lượng. Mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ được bộc lộ bản thân mạnh mẽ nhất, các thử thách của chương trình trong ngày quay đầu tiên đã đẩy tinh thần của toàn bộ người chơi cũng như khán giả lên tột cùng.




Đỗ An
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất