Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, lập di chúc cho con trai ở tuổi 35

Là mẹ đơn thân, Ngọc Lan luôn muốn lo cho con những điều tốt đẹp nhất, chính vì thế, nữ diễn viên đã lập di chúc từ khi mới 35 tuổi.

Ngọc Lan sinh năm 1985, chị là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Chị từng xuất hiện với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim: Kiều nữ và đại gia, Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Âm tính, Bán chồng, Mặt nạ gương…

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, lập di chúc cho con trai ở tuổi 35-1
Diễn viên Ngọc Lan

Với lối diễn linh hoạt, tự nhiên cùng sự hy sinh cho nghề nghiệp, Ngọc Lan đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá: 2 lần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan truyền hình toàn quốc, giải Cánh diều, Ngôi sao xanh, HTV Awards…

Nổi tiếng là thế song con đường tình duyên của Ngọc Lan lại khá lận đận. Sau đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan chọn cuộc sống độc thân, một mình nuôi con trai.

Ngọc Lan từng cho biết, cô dành toàn bộ sự quan tâm, lo lắng cho con trai Louis. Ngọc Lan từng phải nhập viện cấp cứu 2 lần và lo sợ không ai chăm sóc cho con trai. Vì thế, Ngọc Lan đã quyết định lập di chúc cho con trai ở tuổi 35.

Về lý do lập di chúc từ sớm, Ngọc Lan cho rằng "vì cuộc sống này khắc nghiệt lắm, mình không biết được ngày mai mình thế nào".

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, lập di chúc cho con trai ở tuổi 35-2
Ngọc Lan là diễn viên có thực lực.

Ngọc Lan nêu quan điểm chính cô đem con đến thế giới này nên phải nuôi và lo cho con.

"Tôi thường khuyên bạn bè là 'nước mắt chảy xuôi', mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mẹ và không muốn tôi ở một mình thì đó là chuyện của nó". Ngọc Lan chia sẻ.

Yêu thương con là thế, song Ngọc Lan khẳng định sẽ vào viện dưỡng lão nếu không có ai ở cùng. Nguyên nhân là bởi cô không muốn sống cùng con dâu. "Tôi không thích làm phiền đến con", nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, lập di chúc cho con trai ở tuổi 35-3
Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Lan dành trọn vẹn tình yêu thương cho con trai.

Dù yêu thương con hết mực, Ngọc Lan cũng dạy con vô cùng nghiêm khắc, không nuông chiều. Theo đó, nữ diễn viên dạy con tinh thần phải tự lập, không ỷ lại vào tài sản mà cô để lại.

Với tâm lý lo xa, Ngọc Lan đã dành toàn bộ tài sản tích lũy để chuẩn bị cho tương lai của con trai. Tuy vậy, nữ diễn viên đề cao tính tự lập và đặt ra điều khiện khá khắt khe cho con trai của mình: "Tôi còn dạy con trong tinh thần là bạn ấy phải tự lập… Tôi cũng nói rất rõ trong di chúc của mình là khi 18 tuổi, Louis học khá/giỏi và làm được điều gì đó cho xã hội thì số tiền đó mới đến tay con, nếu không toàn bộ sẽ chuyển vào từ thiện”.

Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, lập di chúc cho con trai ở tuổi 35-4
Trưởng thành trong khó khăn lại làm mẹ đơn thân nên Ngọc Lan rất lo cho tương lai của con.

Dành trọn vẹn tình yêu thương cho con trai, Ngọc Lan cho biết, cô không muốn kết hôn. Nữ diễn viên trải lòng: "Không biết sau này tôi có thay đổi quan điểm hay không, nhưng tại thời điểm này tôi không muốn lấy chồng.

Nếu như gặp được người đàn ông phù hợp thì chắc chỉ dừng lại ở mức chia sẻ thôi chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!".

Thời gian trước, Ngọc Lan gây xôn xao khi livestream chia sẻ về lỗi sai khi mua bảo hiểm. Vì tin tưởng người tư vấn nên nguy cơ mất nhiều tài sản.

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-la-me-don-than-lap-di-chuc-cho-con-trai-o-tuoi-35-a652937.html?fbclid=IwAR3dW-75e_DEXjdrPDtZojpQu5XXy6L9vs606yfpNv_zNHFF5dr18Wm7DnQ#google_vignette

di chúc Ngọc Lan

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao