Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21

Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên làm dậy sóng "Đường lên đỉnh Olympia".

Trải qua 20 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ đỉnh cao mà còn là nơi hội tụ nhiều trai xinh - gái đẹp.

Mới đây, fanpage chương trình lại khiến dân tình xốn xang khi đăng tải dòng trạng thái ấn tượng: "Ngơ ngác - Nghiêng ngả - Nghiêm nghị - Nghĩ ngợi/ 3 câu hỏi - combo 4 sắc thái về đích" để miêu tả về một nữ thí sinh.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-1
Loạt biểu cảm gây sốt của Thanh Thúy.

Cô bạn được nhắc đến là Phí Thanh Thúy, sinh năm 2004, đến từ trường THPT Sông Công (Thái Nguyên), tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia tuần 1, tháng 2, quý 1.

Kết thúc cuộc thi, dù ra về ở vị trí thứ 3 song Thanh Thúy vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ngoài khả năng chơi 5 loại rubik gồm 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 và rubik 12 mặt với kỷ lục xoay dưới 40 giây, 10X còn thu hút bởi ngoại hình xinh xắn cùng loạt biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-2
Thanh Thúy sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thanh mảnh. Cô bạn chụp ảnh cùng MC Diệp Chi.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-3
Bị chụp lén nhưng Thanh Thúy vẫn giữ được phong độ.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-4
Cuộc thi tuần đầu tiên, tháng hai là cuộc đua của 4 nhà leo núi: Phí Thanh Thuý (THPT Sông Công, Thái Nguyên), Đặng Lê Trà My (THPT Hương Khê, Hà Tĩnh), Vũ Công Thành (THPT Chu Văn An, Hà Nội) và Nguyễn Trí Hoàng Phú (THPT Hướng Hóa, Quảng Trị).

Ngoài Phí Thanh Thuý, trước đó, Đường lên đỉnh Olympia còn sở hữu nhiều "cực phẩm" nhan sắc khác.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-5
Phương Thảo đến từ THPT Đinh Môn, Hải Dương. Có mặt tại cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 4, năm 2020, cô nàng lập tức gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự tự tin, quyết đoán trong từng phần thi.

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-6
Mặc dù chỉ là khán giả đến cổ vũ cho bạn đi thi nhưng Đỗ Thị Minh Ngọc đã nhanh chóng lọt vào ống kính. Cô bạn được nhận xét giống diễn viên Hàn Quốc Han So Hee trong bộ phim "Thế giới hôn nhân".

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-7
Là người về đích thứ 2 trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" phát sóng ngày 19/7/2020, Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên (lớp 11A1, THPT Trần Phú, Đà Lạt) vẫn là cái tên được chú ý sau chương trình, đặc biệt với nhiều khán giả nữ. 

Nữ sinh Thái Nguyên được truy lùng nhiều nhất Olympia năm thứ 21-8
Xuất hiện trong cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 3, thí sinh Kiều Ngọc Bảo đến từ trường THPT Đông Anh, Hà Nội được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "hot boy thanh xuân vườn trường" bởi ngoại hình sáng, góc nghiêng thần thánh.

Vân Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nu-sinh-duoc-truy-lung-nhieu-nhat-duong-len-dinh-olympia-n-240208.html

Đường lên đỉnh Olympia nữ sinh

Tin tức mới nhất