Ô tô trốn đo nồng độ, đâm hàng loạt xe đạp điện, 4 học sinh thương vong

Sau cú đâm mạnh, 2 học sinh lớp 7A bị văng xuống đường chấn thương nặng, còn em H. và 1 học sinh lớp 8B bị hất thẳng xuống sông.

Vào khoảng 18h tối ngày 25/2, em Trịnh Đình H. (lớp 7B, trường THCS Triệu Giang, tỉnh Quảng Trị) cùng 3 học sinh khác cùng trường (1 em học lớp 8B và 2 em học lớp 7A) đi xe đạp điện ra khu vực cầu Lai Phước 2 chơi.

Đến giữa cầu, xe ô tô mang BKS 74A – 059.87 chạy theo hướng ngược chiều bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía các em. 

Ô tô trốn đo nồng độ, đâm hàng loạt xe đạp điện, 4 học sinh thương vong-1
Chiếc ô tô gây tai nạn 

Sau cú đâm mạnh, 2 học sinh lớp 7A bị văng xuống đường chấn thương nặng, còn em H. và em học sinh lớp 8B bị hất thẳng xuống sông Vĩnh Phước. Theo lời một người dân chứng kiến, sau khi gây tai nạn, 2 người trên xe ô tô nhảy xuống sông nhưng chỉ cứu được em học sinh lớp 8B, còn em H. mất tích

Nhận tin báo, Công an huyện Triệu Phong đã huy động lực lượng tìm kiếm em H., đồng thời khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ tai nạn. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, đội tìm kiếm tìm thấy em H. đã tử vong. 

Ô tô trốn đo nồng độ, đâm hàng loạt xe đạp điện, 4 học sinh thương vong-2
Lực lượng chức năng tiến hành công tác tìm kiếm em H.. 

Bên cạnh đó, trong số 3 học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trước đó có nữ sinh lớp 8 vẫn hôn mê. 

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an huyện Triệu Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô nhìn thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1A gần đó nên bỏ chạy, rồi xảy ra va chạm với 4 em học sinh. 


Hiện trường vụ tai nạn

HT
Theo Vietnamnet


tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất