Phì cười với lỗi ngớ ngẩn trong phim Hàn (P.7)

(2Sao) - Cùng "soi" lỗi ngớ ngẩn trên màn ảnh xứ sở Kim chi.

Thanh kiếm được sử dụng trong The Moon Embracing the Sun có khắc chữ
“Made in China”.

Trong It’s Okay That’s Love, Jang Jae Yeol (Jo In Sung) ban đầu ngồi vắt chân trái lên
 chân phải. Nhưng khi đổi góc máy, chân phải của anh lại vắt lên chân trái.

Ở một cảnh quay trong Fated to Love You, tuy trời mưa nhưng cách đó vài mét,
đường vẫn khô ráo.

Chỉ sau vài giây, chiếc đồng hồ trên tay nhân vật bỗng biến mất.

Nhân viên đoàn phim lọt vào một phân cảnh trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc.

Ban đầu chỉ có một chiếc móc trống…

…nhưng chỉ tíc tắc sau, đã có tới 2 chiếc móc chưa treo quần áo.

Nhân vật cầm ngược điện thoại.

Ổ khóa cửa trông hoàn toàn khác dù trong cùng một cảnh quay.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất