Phố đi bộ Hồ Gươm chính thức 'hồi sinh'!

19h tối 18/3, tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm và phố cổ Hà Nội chính thức được tái mở cửa sau gần 1 năm ngừng hoạt động do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đúng 19h tối 18/3, các barie ngăn cách khu vực phố đi bộ được dựng, đánh dấu sự hồi sinh của các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm và phố cổ Hà Nội sau gần 1 năm im ắng vì dịch bệnh.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Trước khi vào khu vực phố đi bộ, người dân và du khách phải khai báo y tế và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Sự trở lại của các tuyến phố đi bộ là tin vui cho các cặp đôi luôn muốn có không gian để dạo bước bên nhau trong ngày cuối tuần thảnh thơi.

2sao.vn | Photobook

Bạn Quỳnh Anh (váy đen) chia sẻ với phóng viên: "Lâu lắm rồi mới được quay lại phố đi bộ, em thấy rất vui và thoải mái. Tuy nhiên, hôm nay hình như không đông như trong tưởng tượng của em, có lẽ do phố đi bộ mới mở lại và sẽ đông hơn trong thời gian tới".

2sao.vn | Photobook

Bạn Ngọc đến từ Vĩnh Long, ra Hà Nội 3 tháng nay để học tập tại trường đại học VinUni. Bạn cho biết: "Trong suy nghĩ của em, Hà Nội luôn là một thành phố cổ kính và trầm mặc. Đây là lần đầu tiên em được tới phố đi bộ tại Hà Nội, tới đây em được thấy một Hà Nội trẻ trung, năng động hơn. Nếu không có dịch Covid, em đoán phố đi bộ Hà Nội cũng sẽ nhộn nhịp không thua kém gì phố đi bộ Nguyễn Huệ".

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách tham quan phố đi bộ quanh Hồ Gươm trong buổi tối đầu tiên hoạt động trở lại có phần vắng vẻ hơn so với trước dịch. Các hoạt động vui chơi, buôn bán cũng mới chỉ xuất hiện lác đác.

2sao.vn | Photobook

Anh Hiệp đã bán bóng bay cho trẻ em trên phố đi bộ từ ngày đầu tiên hoạt động vào năm 2016. "Tính cả 2 năm dịch là mình đã bán bóng bay ở đây 6 năm rồi. Hôm nay phố đi bộ mở cửa, dù không bán được quả nào mình cũng phải mở hàng", anh Hiệp tâm sự.

2sao.vn | Photobook

Một trong những đối tượng khách tham quan hào hứng nhất khi phố đi bộ hoạt động trở lại là trẻ em.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Các em nhỏ khi vui chơi trên phố đi bộ được phụ huynh căn dặn không bỏ khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

2sao.vn | Photobook

Trái ngược với phố đi bộ quanh hồ Gươm, tại phố cổ, khu vực phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến có phần đông đúc hơn nhiều.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Khu vực này chủ yếu kinh doanh các loại hình ăn uống, là nơi nhiều người lựa chọn để giao lưu, trò chuyện vào buổi tối cuối tuần.

2sao.vn | Photobook

Một nhóm du khách ngoại quốc tại ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện.

2sao.vn | Photobook

Sân khấu tuồng của Nhà hát Tuồng Việt Nam tại nút giao Mã Mây - Lương Ngọc Quyến là loại hình nghệ thuật đường phố đi vào hoạt động sớm nhất khi phố đi bộ mở cửa trở lại, nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khách tham quan.

2sao.vn | Photobook

Các kép tuồng tiến hành trang điểm chuẩn bị cho vai diễn.

2sao.vn | Photobook

Chú Hải Vân (diễn viên nhà hát Tuồng Việt Nam) chia sẻ: "Nghe tin phố đi bộ mở cửa trở lại, đối với chúng tôi trước tiên là phấn khởi, sau là hạnh phúc vì lại được sống với nghiệp diễn của mình, lại được trở về với sân khấu đường phố".

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://nhipsong.vtc.vn/pho-di-bo-ho-guom-chinh-thuc-hoi-sinh-av3043047.html

phố đi bộ Hồ Gươm