CLIP: Đốt pháo sáng náo loạn Hồ Gươm, 2 thanh niên lập tức bị công an đưa lên phường

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào thời khắc chuyển giao sang năm mới khiến bao người ngao ngán.

Đoạn clip ghi lại đốt pháo sáng tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội trong tối ngày 31/12. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy pháo sáng làm đỏ một góc Hồ Gươm, khi người dân đang tập trung đông tại khu vực này để chờ đón pháo hoa chào đón Tết dương lịch 2021.

2 thanh niên được cho là "chơi ngông", đốt pháo sáng chưa được bao lâu thì bị công an phát hiện. Cả 2 ngay lập tức được lực lượng chức năng đưa về phường làm việc.


Đốt pháo sáng náo loạn Hồ Gươm, 2 thanh niên lập tức bị công an đưa lên phường

CLIP: Đốt pháo sáng náo loạn Hồ Gươm, 2 thanh niên lập tức bị công an đưa lên phường-1CLIP: Đốt pháo sáng náo loạn Hồ Gươm, 2 thanh niên lập tức bị công an đưa lên phường-2
Hai thanh niên bị lực lược chức năng đưa về phường làm việc

Sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động liều lĩnh và nguy hiểm của hai thanh niên.

"Có nhiều cách để mừng năm mới mà, cứ phải pháo sáng náo loạn đường phố mới chịu à? Đầu năm đã bị mời lên phường, thế có chán không", tài khoản Minh Anh bình luận

Theo điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP, pháo sáng không được phép sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4.

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Theo Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/clip-dot-phao-sang-nao-loan-ho-guom-2-thanh-nien-lap-tuc-bi-cong-an-dua-len-phuong-8202111171710943.htm

pháo sáng

Tin tức mới nhất