Số phận của các nhân vật Điều ước thứ 7 giờ ra sao?

Cô gái xinh đẹp Ngọc Nữ vẫn chiến đấu kiên cường với bệnh ung thư, trong khi cặp đôi của đám cưới cổ tích đã qua đời.

Nhập mô tả 1cho ảnh
Điều ước thứ 7  là chương trình để lại nhiều xúc cảm cho người xem truyền hình trong
 năm qua. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện đặc biệt. Nguyễn Minh Tân (biệt danh Tân Lì,
Nam Định) mắc bệnh Wilson ở tuổi 20.

Nhập mô tả 1cho ảnh
Chàng thanh niên khỏe mạnh bỗng bị đánh gục trong 3 tháng, toàn thân co rút, không
 đi được. Sáu năm qua, Tân không ngừng nỗ lực vượt qua bệnh tật, trở thành người
 truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhập mô tả cho 1ảnh
Tháng 8/2014, Tân xuất hiện trong  Điều ước thứ 7. Nhiều khán giả truyền hình không kìm
 nổi nước mắt về hình ảnh chàng trai tật nguyền đi xin tiền để giúp đỡ các hoàn cảnh
khó khăn. Sau chương trình, Tân bận rộn hơn khi nhận được sự quan tâm của mọi người.
Anh có thêm nhiều dự án tình nguyện. Mới đây, anh được gia đình mua xe lăn, rong ruổi
 khắp TP Nam Định xin ăn. Kết thúc mỗi ngày, anh đếm từng đồng tiền lẻ mua sữa, bánh
 kẹo cho trẻ khuyết tật. Phần còn lại, anh tự tay trao những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhập mô tả1 cho ảnh
Cuối tháng 3, Tân tham gia tình nguyện tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Hiện tại, không có khả năng nói lưu loát, Tân chọn giải pháp trao đổi với các bạn
 trẻ qua Facebook.

1
Em Sùng A Dì ở bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xuất hiện
 trong  Điều ước thứ 7 tháng 4/2014. Do mắc bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh, em cao 90 cm,
nặng 16 kg. Ảnh: Hải Kiên.

11
Không ngừng nỗ lực, Sùng A Dì đã trở thành sinh viên ngành Công nghệ Thông tin,
ĐH Tây Bắc vào tháng 8/2014. Hình ảnh A Dì trước ngày nhập học.

1
Cậu bé tí hon chụp cùng các thành viên trong lớp Công nghệ Thông tin, K55. A Dì ở ký
 túc xá do trường cách nhà 200 km. Được miễn giảm học phí, mỗi tháng cậu chi
 tiêu ăn uống, sinh hoạt gói gọn trong 400.000-500.000 đồng.

Nhập mô tả cho ản1h
Hình ảnh ngộ nghĩnh của A Dì cùng bạn bè đồng trang lứa. Chàng sinh viên năm
 thứ nhất mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, làm việc tại quê nhà
 sau khi tốt nghiệp đại học.

Tháng 10/2014, xuất hiện trong Điều ước thứ 7, Ngọc Nữ (sinh năm 1988) khiến nhiều người bật khóc. Nữ diễn viên múa xinh đẹp tại Đà Nẵng đã phải tạm ngừng mọi dự định vì bị căn bệnh ung thư máu.
Tháng 10/2014, xuất hiện trong  Điều ước thứ 7, Ngọc Nữ (sinh năm 1988) khiến nhiều
người bật khóc. Nữ diễn viên múa xinh đẹp tại Đà Nẵng phải tạm ngừng mọi dự định
 vì bị ung thư máu.

Nhậ1p mô tả cho ảnh
Sau chương trình, Ngọc Nữ vào TP HCM để ghép tủy ngày 16/2. Tuy nhiên,
do sức khỏe của mẹ không đủ tiêu chuẩn, ca phẫu thuật phải dừng lại.

Nhập mô tả cho 1ảnh
Ngọc Nữ vừa trải qua gần ba tháng hóa trị nhưng luôn lạc quan sống: “Mình mong mẹ
đừng tuyệt vọng. Mình sẽ kiên cường chiến đấu cùng bệnh tật, thực hiện những điều đã
hứa trong chương trình  . Thời gian tới, Nữ ra Hà Nội để chuẩn bị cho quá trình
 điều trị tiếp theo.

1
Khoảnh khắc Ngọc Nữ xinh đẹp khi đi dự lễ cưới cùng bạn bè. Cô bày tỏ: "Mình rất hạnh
 phúc khi nhận được sự quan tâm, món quà của nhiều người, dù chưa gặp gỡ". Cô gái
 tâm niệm, sẽ luôn sống tốt để không hổ thẹn trước kỳ vọng của mọi người.

1
Tháng 5/2014, cộng đồng biết tới cậu bé Đỗ Nhật Quang – mắc bệnh giảm tiểu cầu -
trong giai đoạn nguy kịch. Quang rất thích bài hát Anh không đòi quà, mong muốn gặp
ca sĩ Karik và OnlyC. Ê-kíp của chương trình đã giúp Quang thực hiện ước mơ này.

1
Hai ca sĩ trẻ đã góp mặt trong buổi sinh nhật của Quang dưới hình dáng siêu nhân.
Cậu bé hiện được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Sơn La. Chị Đoàn Thị Hiền – mẹ Quang
 chia sẻ: “Mỗi ngày, chồng tôi đều cho cháu xem ảnh Karik và OnlyC. Quang nói:
 "Con rất nhớ và mong gặp lại hai chú siêu nhân"”.

1
Mong muốn lớn nhất của Nhật Quang là được đến trường,
tuy nhiên, em không điều kiện sức khỏe.

1
Chuyện tình như cổ tích giữa đời thường của anh Nguyễn Văn Vượng và chị
Nguyễn Châu Loan nhận được sự quan tâm của nhiều người. Họ gặp nhau ở trung
 tâm dạy nghề. Năm 2008, anh Vượng ngỏ lời cầu hôn. Gia đình ngăn cản nhưng họ
đã chung sống cùng nhau được 5 năm và không có điều kiện tổ chức lễ cưới.
Tháng 4/2014, chương trình đã giúp họ thực hiện ước nguyện.

1
Cuối năm 2014, anh Nguyễn Văn Vượng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.
Chị Loan suy sụp trong thời gian dài, phải nhập viện điều trị khi căn bệnh
 suy thận đang ở giai đoạn cuối.

1
Số phận dường như không may mắn, chị qua đời vào ngày 22/1. Anh Vượng và chị Loan
đã mãi mãi bên nhau, ở một thế giới khác, khép lại chuyện tình đẹp. Ảnh:  Mạnh Thắng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao