Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Thái Bảo còn có hôn nhân vô cùng viên mãn.

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những sân chơi trí tuệ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả đủ mọi lứa tuổi.

Trải qua 23 mùa phát sóng, ngoài dàn Quán quân thành danh trong và ngoài nước, các gương mặt Á quân cũng nổi bật không kém, đạt thành quả cao ở nhiều lĩnh vực.

Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-1

Điển hình trong số đó là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (SN 1987, đến từ Huế). Anh tham gia sân chơi trí tuệ mùa thứ 5.

Khi đó, nam sinh đất cố đô đã có màn rượt đuổi ngoạn mục Quán quân năm đó - Đỗ Lâm Hoàng ở phần thi Về đích.

Lúc này, Bảo kém Hoàng 10 điểm và một tình huống hi hữu đã xảy ra khi ở câu hỏi cuối cùng, Lâm Hoàng đưa ra câu trả lời và được MC Minh Vũ khẳng định là đúng. Lúc này nam sinh được 20 điểm.

Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-2

Nhưng Ban cố vấn chương trình không đồng tình với câu trả lời của Lâm Hoàng và anh chàng bị trừ 20 điểm. Để đảm bảo sự công bằng, Lâm Hoàng sau đó lưa chọn một câu hỏi khác và trả lời đúng. Chính điều này đã giúp Hoàng trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế.

Kết thúc chương trình, rất nhiều người bày tỏ tiếc nuối thay cho Thái Bảo. Họ cho rằng nam sinh xứng đáng được vòng nguyệt quế bởi Lâm Hoàng đưa ra đáp án sai, không nhận được sự đồng tình từ Ban cố vấn.

Nhưng cuối cùng, kết quả chung cuộc đã được ấn định, nam sinh đất Huế ra về với ngôi vị Á quân.

Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-3

Dù không có được học bổng sang Úc du học nhưng Thái Bảo đã dành được nhiều thành tựu khi học tập trong nước. Thời điểm năm 2005, anh chàng được tuyển thẳng vào ĐH Y Dược Huế vì có những thành tích cao trong học tập.

Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa năm 2011, Thái Bảo được giữ lại trường làm giảng viên.

Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-4

Trong thời gian làm giảng viên, anh đã được cử sang New Zealand tham gia một khóa tu nghiệp. Không lâu sau đó, 8X lại tiếp tục sang Nhật du học tại trường Đại học Y khoa Hamamatsu, khoa Phẫu Thuật chỉnh hình.

Vốn là "con nhà nòi" khi có bố mẹ đều theo ngành y cùng với sự nhạy bén của bản thân, chỉ 2 năm Thái Bảo đã hoàn thành bậc học Tiến sĩ. Anh dành 2 năm còn lại để thực hiện các đề tài khoa học, học hỏi kinh nghiệm từ các giáo sư, chuyên gia giỏi,... ở xứ sở hoa anh đào.

Sau đó, anh chọn về nước cống hiến và hiện giảng dạy tại ĐH Y Dược Huế.

Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-5
Sự nghiệp siêu khủng của Á quân kém may mắn nhất Olympia-6

Về đời tư, anh đã kết hôn năm 2012 với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Cả 2 cùng học cấp 3 tại trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Sau 10 năm chung nhà, họ đã có với nhau 2 cô con gái đáng yêu.

Đặc biệt, bước sang tuổi 35, Thái Bảo được nhận xét ngày càng chững chạc, phong độ.

Bảo Anh (T/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/su-nghiep-sieu-khung-nguyen-nguyen-thai-bao-cua-olympia-n-324850.html

Đường lên đỉnh Olympia Nam sinh

Tin tức mới nhất