Sự nghiệp của Tạ Đình Phong sau khi bỏ quốc tịch Canada

Quyết định trên được Tạ Đình Phong đưa ra trong bối cảnh anh có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, thiệt hại kinh tế nặng nề.

Ngày 18/9, 163 đưa tin Tạ Đình Phong tham gia dự án quảng bá du lịch - văn hóa. Anh hợp tác với Đinh Chân - hiện tượng mạng xã hội Trung Quốc năm 2020 kiêm đại sứ du lịch tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, tài tử Hong Kong chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi khám phá Tây Tạng cùng đàn em.

Sự nghiệp của Tạ Đình Phong sau khi bỏ quốc tịch Canada-1
Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch nước ngoài sau khi hay tin bản thân nằm trong danh sách có nguy cơ bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Theo Sohu, Tạ Đình Phong nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi anh chủ động chấp hành quy định mới của giới quản lý văn hóa. Thời gian qua, nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng tìm đến nam diễn viên mời hợp tác.

iFeng cho biết suất diễn của ngôi sao Nộ hỏa trong Gala Trung thu ở CCTV cũng được giữ lại.

Trước đó, đài trung ương đã loại khỏi chương trình loạt ngôi sao nằm trong danh sách hạn chế của Ban Tuyên giáo. Có thể kể đến nhóm nghệ sĩ thần tượng như Thái Từ Khôn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải.

Ngày 6/9, trong buổi phỏng vấn độc quyền với CCTV, Tạ Đình Phong thông báo từ bỏ quốc tịch Canada. Nam diễn viên khẳng định anh sinh ra ở Hong Kong và mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo Sohu, quyết định trên được sao nam sinh năm 1980 đưa ra trong bối cảnh anh có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, thiệt hại kinh tế nặng nề nếu bị cơ quan chức năng xử lý. Vài năm trở lại đây, anh phát triển ở thị trường Đại lục.

Nhật báo Kinh tế Bắc Kinh cho biết năm ngoái Tạ Đình Phong kiếm hơn 77 triệu USD thông qua đầu tư kinh doanh, và hàng triệu USD tiền cát-xê từ các hoạt động trong showbiz.

Sự nghiệp của Tạ Đình Phong sau khi bỏ quốc tịch Canada-2
Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch nước ngoài sau khi hay tin bản thân nằm trong danh sách có nguy cơ bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Theo Sohu, Tạ Đình Phong nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi anh chủ động chấp hành quy định mới của giới quản lý văn hóa. Thời gian qua, nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng tìm đến nam diễn viên mời hợp tác.

iFeng cho biết suất diễn của ngôi sao Nộ hỏa trong Gala Trung thu ở CCTV cũng được giữ lại. Trước đó, đài trung ương đã loại khỏi chương trình loạt ngôi sao nằm trong danh sách hạn chế của Ban Tuyên giáo. Có thể kể đến nhóm nghệ sĩ thần tượng như Thái Từ Khôn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải.

Ngày 6/9, trong buổi phỏng vấn độc quyền với CCTV, Tạ Đình Phong thông báo từ bỏ quốc tịch Canada. Nam diễn viên khẳng định anh sinh ra ở Hong Kong và mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo Sohu, quyết định trên được sao nam sinh năm 1980 đưa ra trong bối cảnh anh có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, thiệt hại kinh tế nặng nề nếu bị cơ quan chức năng xử lý. Vài năm trở lại đây, anh phát triển ở thị trường Đại lục.

Nhật báo Kinh tế Bắc Kinh cho biết năm ngoái Tạ Đình Phong kiếm hơn 77 triệu USD thông qua đầu tư kinh doanh, và hàng triệu USD tiền cát-xê từ các hoạt động trong showbiz.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/su-nghiep-cua-ta-dinh-phong-sau-khi-bo-quoc-tich-canada-post1264148.html?fbclid=IwAR0O0ttXmrN1LpuruUrKo3dKwtV2og0BvvnHAP5hM8tKh7yX-sIV9nfoGjk

tạ đình phong diễn viên hoa ngữ

Tin tức mới nhất