Suýt chết vì chụp ảnh "tự sướng" với rắn cực độc bắt được trong bụi rậm

Một người đàn ông Mỹ đã suýt mất mạng vì bị rắn chuông cắn sau khi cố gắng chụp ảnh "tự sướng" với con vật cực độc mà ông bắt được trong bụi rậm ven đường.

Các bác sĩ đã phải sử dụng hết số huyết thanh chống nọc rắn của 2 bệnh viện khác nhau ở bang California để chữa trị cho ông Todd Fassler đến từ San Diego, California, Mỹ sau khi bệnh nhân này bị 1 con rắn chuông cực độc cắn vào bắp tay. 

2AC3DC2200000578-3171355-image-m-15_1437622155104-061bd

2AC2D8C100000578-0-Fassler_suffered_a_horrific_wound_on_his_arm_after_trying_to_tak-a-20_1437598330518-061bd
Người đàn ông Mỹ bị rắn cắn độc cắn.

Do huyết thanh chống nọc độc có giá thành rất cao nên tổng viện phí mà ông Fassler phải chi trả lên tới 153.161USD (khoảng 3,35 tỷ đồng), trong đó chỉ riêng tiền mua huyết thanh chống nọc rắn đã lên đến 1,76 tỷ VND. . Hiện chưa rõ ông Fassler có bảo hiểm y tế hay phải tự mình chi trả toàn bộ số viện phí này.

2AC3FE6700000578-3171355-image-a-12_1437621980772-061bd
Hoá đơn điều trị rắn cắn của Todd Fassler lên đến 153.161USD

Được biết, ông Fassler đã nuôi 1 con rắn như thú cưng trong nhà suốt hơn 1 năm. Chính vì vậy, việc ông chụp bức ảnh "tự sướng" cùng 1 con rắn khác khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. 

a1-061bd
Ông Fassler cũng từng nuôi 1 con rắn chuông trong nhà suốt 1 năm.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, mỗi năm có tới 8.000 người ở quốc gia này bị rắn độc cắn. Trong số đó có khoảng 5 hoặc 6 người chết vì không qua khỏi. 

Tại Mỹ, giá mỗi lọ huyết thanh chống nọc rắn lên đến 2.000USD (tương đương hơn 40 triệu đồng). Mỗi lần bệnh nhân điều trị rắn cắn cần phải sử dụng từ 4 đến 6 lọ như này.

2AC3DC2600000578-3171355-image-a-13_1437622075442-061bd
Giá mỗi lọ huyết thanh chống nọc rắn có giá rất cao.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất