Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Đa phần các diễn viên đình đám của dòng phim "mì ăn liền" như Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân, Thu Hà, Lý Hùng....đều có được cuộc sống bình yên sau khi trải qua nhiều sóng gió.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Diễm Hương được coi là ngôi sao nữ sáng giá nhất của dòng phim "mì ăn liền". Cô được các bạn diễn đánh giá là người trầm tính, kín đáo và không thích giao thiệp rộng. Tuy vậy, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, Diễm Hương bỗng dưng vướng phải scandal tình ái với Việt kiều Mỹ Juan Minh. Ngay trước khi lễ đính hôn của 2 người được tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất TP HCM thì Juan Minh bất ngờ bỏ trốn. Sự thật sau đó được hé lộ, Juan Minh là một tên tội phạm giết người đang bị cảnh sát Mỹ truy nã.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Sau cú sốc đó, Diễm Hương rút lui khỏi showbiz. Cô kết hôn với một luật sư hơn 18 tuổi rồi theo chồng sang định cư tại Cananda. Hiện tại, có thông tin Diễm Hương cùng chồng và 4 người con đã chuyển về sinh sống tại TP HCM. Mới đây, Diễm Hương bất ngờ xuất hiện trong một cuộc gặp gỡ với những diễn viên cùng thời như Mộng Vân, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh. Mặc dù đã ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng Diễm Hương vẫn giữ được vẻ đẹp mảnh mai, nữ tính và ngọt ngào trước đây.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Mộng Vân từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1989 trước khi tỏa sáng với vai trò diễn viên. Vào năm 1992, cô bị dư luận chỉ trích là “ăn chơi thác loạn” khi liên quan tới vụ án ở vũ trường Century nổi tiếng lúc bấy giờ.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Sau scandal này, Mộng Vân cũng rút lui khỏi showbiz. Cô kết hôn với một doanh nhân người Hong Kong và có 3 người con. Cách đây không lâu, Mộng Vân đã từng chia sẻ giờ cô và chồng chỉ còn coi nhau như 2 người bạn vì "trong lòng tôi, tình yêu đã nguội".  Mộng Vân chủ yếu dành thời gian để chăm sóc cho 2 người con trai và cô con gái.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Lê Tuấn Anh nổi tiếng với các vai phản diện trong dòng phim "mì ăn liền". Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, anh bất ngờ kết hôn với ca sĩ Phương Thảo chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Cuộc hôn nhân của 2 người kéo dài không lâu. Phương Thảo tái hôn với nhạc sĩ Ngọc Lễ còn Lê Tuấn Anh cũng tìm thấy sự bình yên bên diễn viên Hồng Vân.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Từng theo học ngành đạo diễn nhưng sau khi kết hôn, Lê Tuấn Anh rời bỏ điện ảnh, sân khấu. Anh tập trung vào kinh doanh và trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. NSND Hồng Vân từng tâm sự, tất cả những thành công mà chị đạt được trong lĩnh vực sân khấu hiện này đều nhờ hi sinh và hỗ trợ từ phía chồng.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Lý Hùng được coi là ngôi sao hàng đầu của dòng phim "mì ăn liền". Cho tới thời điểm này, anh vẫn giữ kỷ lục "Nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất Việt Nam" (30 triệu đồng/tập). Trong thời kỳ đỉnh cao, Lý Hùng đã từng có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim hợp tác với Hong Kong. Khi dòng phim "mì ăn liền" đi vào thoái trào, Lý Hùng chuyển sang con đường ca hát nhưng không đạt được thành công như mong đợi.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Hiện tại, thỉnh thoảng Lý Hùng vẫn xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình. Còn về chuyện riêng tư, sau cuộc tình kéo dài 4 năm với diễn viên Y Phụng, Lý Hùng không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về chuyện tình yêu. Ở tuổi 45, Lý Hùng vẫn đang đợi "khi nào duyên đến, tôi sẽ lại yêu".

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Y Phụng có bố mẹ là diễn viên cải lương nổi tiếng nên sớm bén duyên với lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Cô được coi là ngôi sao nổi loạn của dòng phim "mì ăn liền". Y Phụng từng tâm sự, lúc đó cô muốn mặc hở thì mặc, muốn hút thuốc thì hút, muốn đi bar thì đi chứ không quan tâm tới những lời nhận xét hay đàm tiếu của mọi người.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Sau cuộc tình 4 năm của Lý Hùng, Y Phụng kết hôn và định cư ở bên Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ kéo dài 7 năm. Y Phụng từng chia sẻ: ""Ai, ai bao bọc được tôi đây? Bao bọc tôi hai tháng là người ta chạy mất tiêu rồi vì tôi tiêu xài lớn quá và còn phải lo cho gia đình nữa. Thế nên tôi không thể yêu người nghèo được".

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Việt Trinh là ngôi sao nữ đóng chung với Lý Hùng nhiều phim nhất (khoảng 20 phim) ngoài Diễm Hương. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà. Trong chuyện tình cảm, Việt Trinh gặp rất nhiều sóng gió. Cô từng có cuộc tình ngắn ngủi với Phước Sang, sau đó là những quan hệ tình cảm với 2 đại gia nổi tiếng. Khi 2 đại gia này vào tù, Việt Trinh phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Việt Trinh từng rút lui khỏi lĩnh vực điện ảnh và lui về ở ẩn một thời gian.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Việt Trinh tái xuất với người hâm mộ vào năm 2008 với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim. Cô hiện đang sống ở Bình Dương với con trai và không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về chuyện đời tư.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Giáng My - Hoa hậu đền Hùng - nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Cô được rất nhiều khán giả yêu thích với các vai diễn đóng cặp với Lý Hùng, đặc biệt là phim Sài Gòn trong mắt em.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Giáng My từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô có một cô con gái rất xinh đẹp  và hiện tại đang điều hành một công ty truyền thông tại TP HCM. Cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí với và khiến nhiều người ghen tỵ bởi "vẻ đẹp không tuổi". Có nhiều thông tin Giáng My đã gắn bó với một người đàn ông Thái Lan trong rất nhiều năm qua, tuy nhiên, cô chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này.

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Thu Hà có vẻ là ngôi sao gốc Bắc duy nhất thành công trong dòng phim "mì ăn liền". Không những thế, cô còn xuất hiện trong những bộ phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như Đêm hội Long Trì, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn....

Tài tử, giai nhân dòng phim "mì ăn liền" ngày ấy - bây giờ

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Thu Hà đã kết hôn với một doanh nhân hơn cô 15 tuổi. Cô sinh cậu con trai thứ 2 khi đã bước sang tuổi 40. Hiện tại, cô vẫn là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội. Thu Hà cũng vừa thử sức trong lĩnh vực kinh doanh khi khai trương một cửa hàng cafe khá sang trọng ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất