Tài xế lùi xe khiến thai phụ tử vong: Xử lý hành vi làm chết 2 người hay 3 người?

Pha lùi xe bất cẩn khiến cháu bé 3 tuổi và thai phụ tử vong, thai nhi rơi ra ngoài cũng tử vong sau đó. Vậy tài xế bị xử lý ở hành vi làm chết 2 người hay 3 người?.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Đối tượng Tuấn Anh bị xử lý ra sao?

Theo điều tra ban đầu, Tuấn Anh lái xe tải gắn cẩu tự hành di chuyển ở đường Võ Quý Huân. Trong khi lùi, chiếc xe tải do Anh điều khiển đã đâm trúng xe máy do anh Nguyễn Văn H. (trú tại Nghệ An) cầm lái chở vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái 3 tuổi. Vụ tai nạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong, vợ anh H. cũng tử vong. Thai nhi trong bụng rơi ra ngoài và tử vong sau đó. Anh H. bị thương nhẹ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận, thời điểm đó anh ta đang chở hàng đi giao cho khách. Khi đi đến đoạn đường trên thì phát hiện bị nhầm đường, đồng thời nhìn thấy phía trước có gắn biển cấm xe tải trọng lớn trong khoảng thời gian từ 6h - 9h.

Ngay sau đó, tài xế này đột ngột dừng lại, đánh lùi xe để định rẽ vào phố Phúc Minh cách đó gần 20 mét nhằm tránh đi vào đường cấm. Tuy nhiên, do vội vàng, thiếu quan sát, không phát hiện có xe máy ở phía sau, nên khi đánh lùi xe, chiếc xe tải của Tuấn Anh đã chèn lên xe máy của vợ chồng anh H., gây nên vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Theo luật sư Vũ Quang Bá (đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của Anh có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 BLHS. Trong vụ án này, 3 mạng người đã tức tưởi ra đi, tuy nhiên do em bé chưa được "sinh ra" nên tình tiết định khung hình phạt ở đây là làm chết 2 người.

"Luật hình sự có tình tiết tăng nặng hình phạt với đối tượng nếu nạn nhân là phụ nữ có thai. Nhưng do tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là lỗi vô ý nên không áp dụng tình tiết tăng nặng được...", luật sư Bá phân tích.

Cũng theo luật sư Bá, như đã phân tích ở trên, hành vi của lái xe bị xử lý ở điểm đ (làm chết 2 người) với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Theo Người Đưa Tin


thai phụ tử vong tài xế gây tai nạn

Tin tức mới nhất