Tai nạn 6 người chết ở Đắk Nông: Để giảm tốc, tài xế ô tô cố tình đâm hàng loạt xe

Thấy phanh không ăn, xe lại đang di chuyển với tốc độ nhanh nên Bền quyết định chủ động tông vào sau xe đầu kéo để giảm tốc độ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, ngày 12/11, đại diện lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án tài xế xe ô tô tải cố tình đâm vào nhiều xe khác để giảm tốc độ, VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Bền (SN 1993, trú tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Tai nạn 6 người chết ở Đắk Nông: Để giảm tốc, tài xế ô tô cố tình đâm hàng loạt xe-1
Hiện trường vụ tai nạn tại chợ 312

Theo bản kết luận điều tra, ngày 12/6, bị can Ngô Văn Bền điều khiển xe ô tô tải mang BKS 69C-051.59 do ông Nguyễn Văn U. (SN 1982, trú tại Cà Mau) đứng tên, chở theo Dương Huy Toàn (SN 1990, trú tại Cà Mau) đến huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) nhận lúa. Tiếp đó, họ nhận phân bón ở Đức Hòa (Long An) giao cho khách hàng ở Đắk Lắk.

Đến khoảng 6h30 ngày 13/6, khi ô tô tải đi đến đoạn km 1819 thuộc khu vực 312, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, do không quen đường nên Bền phải đạp phanh xe liên tục lúc xuống dốc. Nhưng không ngờ, xe mất phanh. 

Thấy có dấu hiệu không ổn, Bền vẫn cho xe lưu thông về hướng chợ Đắk Rla. Đến đoạn dốc võng, Bền phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 51D-498.44 kéo theo sơ mi rơ moóc tải chở container BKS: 51R-229.09 do anh Huỳnh Công Tiến Nhu (SN 1994, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy cùng chiều phía trước cách khoảng 400m tại khu vực Km 1818.

Biết xe mất phanh, lại đang di chuyển với tốc độ nhanh nên Bền quyết định chủ động tông vào sau xe đầu kéo để giảm tốc độ. 

Tai nạn 6 người chết ở Đắk Nông: Để giảm tốc, tài xế ô tô cố tình đâm hàng loạt xe-2

Tuy nhiên, Thanh Niên đưa tin, khi đến gần ô tô đầu kéo, Bền lại đánh lái điều khiển xe qua phần đường trái để vượt qua, va chạm với phần hông bên trái của xe đầu kéo. Tiếp đó, Bền lái xe về hướng chợ Buôn Ma Thuột.

Khi cách khu vực chợ 312 khoảng 300m, xe tải do anh Hồ Ngọc Sơn (25 tuổi, trú xã Đắk Rla) điều khiển đi cùng chiều phía trước. Bền vì muốn giảm tốc độ nên tông thẳng vào xe của anh Sơn khiến anh Sơn mất lái, văng vào lề đường đè lên xe máy của bà Lê Thị Thoan (44 tuổi, trú xã Đắk Rla) đang di chuyển cùng chiều. 

8 xe máy dựng bên lề đường và một vài người mua bán thực phẩm bên đường cũng gặp nạn.

Tai nạn 6 người chết ở Đắk Nông: Để giảm tốc, tài xế ô tô cố tình đâm hàng loạt xe-3

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Không dừng ở đó, sau khi gây tại nạn với xe của anh Sơn, Bền tiếp tục lái xe tông vào xe của anh Nguyễn Đình Thắng (SN 1985, trú tại huyện Đắk Mil) đi cùng chiều cách đó 50m. Cú va chạm khiến anh Thắng mất lái lao vào lề đường, đè trúng 5 xe máy đang dựng bên đường. 

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, Bền đến trụ sở Công an huyện Đắk Mil đầu thú. 

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, số lượng hàng trên thùng xe của Bền vượt quá trọng tải cho phép dẫn đến mất an toàn kỹ thuật.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tai-xe-o-to-tai-co-tinh-gay-tai-nan-lien-hoan-de-giam-toc-do-n-242078.html

xe điên tai nạn liên hoàn tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất