Tạm giữ 2 người liên quan vụ chém rớt bàn tay ở Sài Gòn

Công an quận Gò Vấp cho biết đã tạm giữ 2 thanh niên nghi cầm dao tự chế chém thanh niên rớt bàn tay trên địa bàn vào đêm 6/3.

Ngày 7/3, đại tá Trà Văn Lào - Trưởng công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đã xác định được nhóm nghi can liên quan đến vụ chém rớt bàn tay của một thanh niên xảy ra tại đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp).

Hai nghi can trực tiếp liên quan đã bị tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Tạm giữ 2 người liên quan vụ chém rớt bàn tay ở Sài Gòn - Ảnh 1.
 Người thân bảo quản bàn tay bị đứt của nạn nhân. Ảnh: L.T.

Trước đó, vào 20h40 ngày 6/3 nhóm thanh niên 8 người bị băng 4 thanh niên đi xe gắn máy truy sát trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM). Một thanh niên cầm dao tự chế tấn công, chém lia lịa làm một nạn nhân đứt rời bàn tay trái, văng xuống đường; một người khác bị chém thương tích.

Nhà chức trách xác định danh tính 2 nạn nhân là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi, ở quận Gò Vấp) - bị đứt lìa bàn tay, chấn thương vùng đầu, máu tụ trong não, gãy chân; người còn lại là Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) - bị vết thương ở cổ tay, cẳng tay trái và bàn tay phải, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 175, cho biết bàn tay bị đứt lìa chỉ có thể khâu cầm máu, che phủ phần cụt chứ không thể nối lại.

Nguyên nhân không nối được bàn tay, bác sĩ Thành cho biết, bệnh nhân rối loạn đông máu, tổn thương máu tụ nội sọ. Do đó khả năng xuất huyết nội sọ sẽ cao nếu tiếp tục phẫu thuật nối bàn tay, cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân.

Theo Zing


Tin tức mới nhất