Thiếu úy công an còng tay người yêu ở phòng trọ bị đề nghị giáng cấp

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa có đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giáng cấp thiếu úy Đinh Văn Phúc, người còng tay bạn gái hotgirl tại phòng trọ.

Thiếu uý Phúc bị đề nghị giáng cấp xuống thượng sỹ  vì "Vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ".

Theo lãnh đạo công an huyện, trước đó ngày 7/6 tại một phòng trọ ở TP Hà Tĩnh, thiếu úy Phúc (công an xã Cẩm Trung) và bạn gái 20 tuổi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thiếu úy công an còng tay người yêu ở phòng trọ bị đề nghị giáng cấp-1
Hình ảnh bạn gái xinh như hotgirl bị Phúc còng tay vào cửa sổ phòng trọ

Khi chị này đòi dọn đồ bỏ đi, Phúc can ngăn không thành nên đã dùng còng công vụ còng tay người yêu vào then cửa sổ.

Một số người dân đã lấy điện thoại quay clip, gọi công an phường tới lập biên bản.

Sau đó, công an huyện Cẩm Xuyên đã mời Phúc lên làm việc, yêu cầu viết tường trình toàn bộ vụ việc và đơn vị quyết định thi hành kỷ luật tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thiếu úy Phúc vì vi phạm đạo đức lối sống.

Được biết, thiếu uý Phúc vào ngành công an năm 2015, công tác tại đội phong trào thuộc Công an huyện Cẩm Xuyên. Tháng 4/2018, Phúc được tăng cường về làm công an viên thường trực ở xã Cẩm Trung.

Theo lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên, sau khi xác minh, đơn vị kết luận vụ việc này không có yếu tố tội phạm nên sẽ kỷ luật theo quy định của ngành công an.

Theo VietNamNet


còng tay bạn gái kỷ luật cán bộ hotgirl đánh ghen

Tin tức mới nhất