Thời niên thiếu của Tổng thống Mỹ Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama lúc nhỏ là một cậu bé rất hiếu động và rất yêu thích thể thao.



Tổng thống Mỹ Barack Obama sinh ngày 4/8/1961
 tại Hawaii. Mẹ ông là người Mỹ còn cha là người Kenya.


Ngay từ nhỏ, Barack Obama đã thể hiện là một cậu bé
 rất hiếu động và rất yêu thích thể thao.



Cậu bé Obama chụp cùng mẹ Stanley Ann Dunham tại Hawaii (trái)
 và chơi đùa cùng ông ngoại trên bờ biển (phải). Suốt 6 năm đầu đời,
 Obama chủ yếu sống ở Hawaii cùng mẹ và ông bà ngoại


Năm 1967, mẹ ông tái hôn với một người đàn ông Indonesia
và hai mẹ con chuyển đến quốc gia Đông Nam Á sinh sống.
Trên ảnh, cậu bé Obama chơi đùa trên bãi biển
Waikiki ở Hawaii trước khi chuyển đến Indonesia.


Bức ảnh được chụp tại Jakarta, bao gồm bà
 Ann Dunham Lolo Soetoro (người chồng thứ 2 của bà),
 con gái Maya và Barack Obama.


Năm 1972, Obama quay trở lại Hawaii và theo học lớp 5
tại trường tiểu học Punahou. Ông đứng thứ 3
 từ trái sang hàng sau cùng trong ảnh.


Ông ngoại Stanley Dunham, mẹ Stanley Ann, em gái Maya
và Barack Obama chụp ảnh cùng nhau
tại Hawaii vào những năm 1970.


Một bức ảnh hiếm hoi cậu bé Obama chụp ảnh với
người cha ruột của mình tại sân bay Honolulu, Hawaii.


Barack Obama chụp chung với bạn bạn tại trường trung học
Punahou.  Khi đó, ông không phải là học sinh xuất sắc và
thường xuyên phải mượn vở của bạn để chép bài.


Barack Obama vui mừng trong ngày tốt nghiệp
trung học năm 1979 bên cạnh bà và ông ngoại.


Sau khi tốt nghiệp trung học, Barack Obama tiếp tục học đại học
Columbia ở New York và ra trường vào năm 1983.


Sau đó, Obama theo học luật tại Harvard. Tại đây,
 ông được bầu là tổng biên tập tờ tạp chí Harvard Law Review
danh tiếng của trường. Ông cũng là sinh viên
 da màu đầu tiên giữ cương vị này.


Obama chụp ảnh cùng bà nội Sarah Obama trong
 chuyến đi đầu tiên về quê cha Kenya vào năm 1995.

Theo Tri thức trẻ

Tin tức mới nhất