Thời tiết 13/8: Bắc bộ chấm dứt nắng nóng, đề phòng mưa đá

Ngày hôm qua 12/8 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng đã duy trì trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Hà Tĩnh 37,1 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 38,0 độ.

Từ hôm nay 13/8, ở các tỉnh bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt. Các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ.
 


Ở Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm 12/8 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước 13/8:
 
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30oC
 
Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30oC
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ; phía nam 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 34 – 37 độ, có nơi trên 38oC
 
Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30oC

Theo Infonet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao