Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn-1
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ CSGT gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6 (đoạn qua thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La), Trung tá Quàng Anh Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Mai Sơn) cho biết khoảng 18h25 tối 7.1, chiếc ôtô mang BKS 26A-077.67 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La khi đến Km273 + 900 Quốc lộ 6 thì bất ngờ mất lái và đâm trực diện vào đuôi xe bán tải mang biển kiểm soát 26C-058.33 đang dừng ven đường.

Cú đâm khiến chiếc xe bán tải húc vào một chiếc xe ôtô khác cũng đang dừng đỗ phía trước. Hậu quả khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương.

Người điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 26A-077.67 gây tai nạn được xác định là Thượng úy Phạm Châu Giang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn.

Về nghi vấn thời điểm gây tai nạn, anh Giang có biểu hiện say rượu bia, Trung tá Quàng Anh Dũng cho biết: “Đúng là buổi trưa hôm đó anh Giang có uống rượu. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn, qua kiểm tra thì anh Giang không có nồng độ cồn vượt quá quy định”.

Trước phản ánh của các nhân chứng cho biết sau khi xảy ra tai nạn anh Giang loạng choạng bước xuống xe, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Mai Sơn cho hay: “Có thể do thời điểm ấy va chạm mạnh, túi khí bung ra đập vào mặt dẫn đến anh Giang bị choáng”.

Cũng theo Trung tá Quàng Anh Dũng, anh Giang là người gây ra tai nạn nên sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Còn nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, ai đúng, ai sai sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động


tai nạn liên hoàn tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất