Xâm hại tình dục bé gái

Thông tin mới nghi án bé lớp 1 bị xâm hại: Công an công bố kết quả giám định ban đầu

Phía công an khẳng định, bé P.N không bị giao cấu do màng trinh không bị rách và không có tinh trùng trong âm đạo, song vẫn không loại trừ khả năng cháu bị dâm ô.



Chiều nay (13/3), Công an (CA) quận Thủ Đức, TP.HCM đã chia sẻ những thông tin ban đầu liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 trường tiểu học L.T.V bị xâm hại.

Tại buổi gặp gỡ với báo chí, Thượng tá Đoàn Văn Phê (Phó trưởng CA quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, sau khi CA phường Bình Thọ nhận được tin báo tố giác về vụ việc, phía CA quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét vụ việc.  

Sau đó, phía CA đã trưng cầu giám định pháp y, thực nghiệm hiện trường tại trung tâm pháp y. “Lời khai của cháu bé khai lúc thế này thế khác. Lúc thì cháu nói có người đàn ông xâm hại, lúc thì cháu nói do bị té nhưng mẹ ép. Khi chúng tôi ghi lời khai của 4 cháu khác trong lớp thì 4 cháu đều xác nhận là bé này có té", Thượng tá Phê cho biết.

Đại tá Lê Anh Tuấn- Trưởng Công an quận Thủ Đức khẳng định: "Hiện kết quả điều tra ban đầu cho thấy âm hộ bé P.N không rách, không có tinh trùng trong âm đạo chứng tỏ không có hành vi giao cấu. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bé bị dâm ô”.

 
Buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ thông tin vụ việc bé gái lớp 1 bị xâm hại dao CA quận Thủ Đức chủ trì

(Ảnh: Nguyễn Tân báo PLO)

 

Liên quan đến camare an ninh số 4 không hoạt động, Trung tá Nguyễn Mai Chức (đội trưởng Đội hình sự  CA quận Thủ Đức) cho hay, camera số 4 bị cắt do cô lao công dắt cầu dao sau khi dọn vệ sinh ở hội trường.

“Chị lao công không biết camera an ninh số 4 được nối với điện của hội trường. Vì vậy, sáng ngày 14-2, sau khi dọn vệ sinh xong để ngày 15-2 tổ chức hội thảo thì đến chiều chị vào dọn tiếp mới bật cầu dao lên. Sự việc này là do vô tình. Riêng chiếc camera này cũng không phải camera giám sát lớp học. Nó chỉ phục vụ quan sát hành lang công tác bảo vệ”, Trung tá Chức nói.

Liên quan đến camare an ninh số 4 không hoạt động, Trung tá Nguyễn Mai Chức (đội trưởng Đội hình sự  CA quận Thủ Đức) cho hay, camera số 4 bị cắt do cô lao công dắt cầu dao sau khi dọn vệ sinh ở hội trường.

“Chị lao công không biết camera an ninh số 4 được nối với điện của hội trường. Vì vậy, sáng ngày 14-2, sau khi dọn vệ sinh xong để ngày 15-2 tổ chức hội thảo thì đến chiều chị vào dọn tiếp mới bật cầu dao lên. Sự việc này là do vô tình. Riêng chiếc camera này cũng không phải camera giám sát lớp học. Nó chỉ phục vụ quan sát hành lang công tác bảo vệ”, Trung tá Chức nói.

Dù vậy, kết quả điều tra cuối cùng vẫn chưa được CA quận Thủ Đức công bố. Cháu bé có bị xâm hại hay không còn đang được điều tra và khi có kết luận chính thức phía công an sẽ thông tin sớm nhất. Được biết, chiếc quần dính máu của cháu bé đã được gửi đi giám định ADN, nhưng chưa có kết quả.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện UBND quận Thủ Đức, phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường tiểu học L.T.V đã có mặt. Nhiều phóng viên bày tỏ ý muốn được tìm hiểu một số thông tin có liên quan từ các đơn vị nhưng không được bởi đây là buổi trao đổi thông tin giữa cơ quan điều tra và báo chí.

>> Nghi án xâm hại bé lớp 1: Camera mất dữ liệu do...cô lao công?
>> Mẹ bé lớp 1 bị xâm hại tình dục: 'Con tôi không bị thương như vậỵ nếu té ngã'

 

Theo Dân Việt


dâm ô xâm hại tình dục bé gái xâm hại trẻ em xâm hại tình dục trẻ em Hiếp dâm

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Xâm hại tình dục bé gái