Tin nóng trong ngày 24/6: Ghen tuông, người đàn ông bắn chết tình địch giữa đường

Theo dõi và thấy anh Thiên chở vợ đi làm, Việt bám theo. Khi nạn nhân dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông thì Việt áp sát và nổ súng.



Ghen tuông, người đàn ông bắn chết tình địch giữa đường để “dằn mặt”

Khoảng 6h20 ngày 24/6, tại khu vực gần đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1 với cửa ngõ vào Thành Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa), một người đàn ông bị bắn chết khi đang đi trên đường.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).
 


Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
 

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, vào khoảng thời gian trên; họ nghe thấy tiếng nổ tại khu vực gần đèn tín hiệu giao thông. Khi nhìn ra đường thì thấy một thanh niên đi xe máy theo hướng bắc - nam ngã gục xuống, bất động.

“Tôi nghe một tiếng nổ chát chúa và người đàn ông đang ngồi trên xe máy gục xuống đường. Người đi xe bên cạnh vứt vật màu đen xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy”, chị Hồng, người chứng kiến vụ việc kể lại.

Đến 9h sáng, công việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể anh Thiên được xe cấp cứu đưa ra khỏi hiện trường. Một cán bộ Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận nạn nhân Thiên tử vong do bị bắn. Hung khí gây án là một khẩu súng tự chế.
 


Clip ghi lại hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng
 

Sau khi gây án, nghi phạm Huỳnh Út Việt (quê Bình Thuận) đã tới Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận khoảng đầu năm 2017, vợ Việt bỏ nhà đi. Sau thời gian tìm hiểu, Việt biết vợ đang ở Diên Khánh với tình nhân.

Sau nhiều lần gọi điện thoại thuyết phục vợ quay về không được, tối 23/6, Việt mang theo súng tự chế chạy xe máy ra Diên Khánh thuê nhà trọ ngủ qua đêm. 

Sáng 24/6, theo dõi và thấy anh Thiên chở vợ đi làm Việt bám theo. Khi anh Thiên dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông, Việt áp sát và nổ súng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sĩ tử cả nước bước vào ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

Sáng nay (24/6), sĩ tử trên cả nước đã bước vào thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, gồm: Giáo dục công dân, Sử và Địa.

Đây là tổ hợp môn khá “đặc biệt” vì có 2 môn lần đầu tiên sử dụng hình thức thi trắc nghiệm (Sử, Địa) và môn còn lại Giáo dục công dân lần đầu tiên trong lịch sử thi cử được đưa vào là môn thi tốt nghiệp.

Ghi nhận tại các địa điểm thi, kết thúc môn Lịch sử, một số thí sinh tự do ra sớm nhận định, đề thi Lịch sử không quá khó nhưng yêu cầu suy luận. Lần đầu tiên Sử thi trắc nghiệm cũng khiến các em bối rối.
 


Sĩ tử trên cả nước đã bước vào thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, gồm: Giáo dục công dân, Sử và Địa - kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia.
 

Em Đàm Xuân Huy (Trường THPT Trần Hưng Đạo) chia sẻ: “Việc thi Lịch sử bằng hình thức trắc nghiệm giúp em chọn đáp án nhanh và dễ đưa ra được đáp án hơn so với việc phải nhớ kiến thức và trình bày như thi tự luận như những năm trước đây.

Tuy nhiên chắc chắn việc thi trắc nghiệm như thế này cũng khiến chúng em không tập trung nhớ các kiến thức bằng thi tự luận”.

Cũng trong sáng nay, tại nhiều điểm thi chỉ lác đác một vài thí sinh, thậm chí có điểm thi đã kết thúc từ chiều qua vì không còn thí sinh nào đăng ký dự thi môn KHXH.

Theo thông tin trên Dân Việt, sau khi kết thúc thi, khoảng 16h chiều nay, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo về kỳ thi THPT quốc gia 2017 và công bố đáp án chính thức các môn thi. 

Các chuyên gia giáo dục khuyến cáo, thí sinh ra khỏi phòng thi không nên tìm xem các đáp án tham khảo trên mạng mà chờ đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT để so sánh chính xác hơn.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, trong 2 ngày thi qua đã có 49 thí sinh bị đình chỉ ngày đầu, 12 thí sinh bị đình chỉ thi ngày thứ 2. Có 2 giám thị vi phạm quy chế bị khiển trách.

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Tồn dư hóa chất gấp 260 lần

Liên quan đến vụ tai biến khi chạy thận khiến 8 người tử vong, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với ba bị can.

Cụ thể, Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trần Văn Sơn (27 tuổi, trú tại TP Hòa Bình, cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 


Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Mạnh Quốc
 

Hoàng Công Lương (31 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố về tội Vi phạm qui định về chữa bệnh.

Sau khi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã thành lập tổ công tác đặc biệt giám định lại các máy móc dùng để phục vụ bệnh nhân trong quá trình chạy thận nhân tạo.

Kết luận giám định cho thấy mẫu nước thu tại đây cấp vào máy lọc thận số 10 và số 13 các chỉ tiêu độ PH rất thấp; độ dẫn điện rất cao, hàm lượng Floura cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
 


Tuyết Hoàng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Tin Nóng Trong Ngày sốc phản vệ Giết Người

Tin tức mới nhất