TP.HCM: Cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám

Sau khi mệt sốt, nữ bệnh nhân 28 tuổi đến một phòng khám để truyền dịch nhưng bất ngờ ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

Ngày 5/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ một trường hợp nữ bệnh nhân 28 tuổi tử vong sau khi đến phòng khám để truyền dịch.

Theo đó, chiều 3/7, do cảm thấy mệt, sốt nên cô gái 28 tuổi đã đến một phòng khám tại quận Bình Tân để thăm khám, tại đây nữ bệnh nhân được truyền dịch nhưng bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, nữ bệnh nhân được chuyển vào BV Thống Nhất vào tối cùng ngày để cấp cứu, tuy nhiên dù được các bác sĩ cố gắng hồi sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Kết quả ban đầu, nữ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của nữ bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân sốt xuất huyết không được khuyến cáo truyền dịch, nhất là những ngày đầu của bệnh vì nguy cơ sốc dịch truyền hoặc bỏ sót các triệu chứng nặng của bệnh, khi phát hiện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần phải đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị an toàn.

Tại TP.HCM, tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. HCDC cho biết tính từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 181,5% với cùng kỳ năm 2021 là 7.726 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 346 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến nay là 1,6% (346/21.750) tăng hơn 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4% (33/7.726). 

TP.HCM: Cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám-1
Dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn gia tăng ở người lớn và trẻ em

Trong tuần 26 (từ ngày 24/6/2022 đến 30/6/2022), thành phố ghi nhận 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 158 ca (6,9%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trong tuần ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 11 trường hợp.

Số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 26 tiếp tục tăng cao ở 15/22 quận huyện, TP. Thủ Đức (trừ quận 1, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 12, Phú Nhuận). Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là Cần Giờ và Nhà Bè. 

Hiện các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực kiểm soát dịch sốt xuất huyết.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/tphcm-co-gai-tu-vong-sau-khi-truyen-dich-tai-phong-kham-2202257121937680.htm

phòng khám tử vong

Tin tức mới nhất