Trêu ghẹo không được, đánh thiếu nữ đến chết

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố và ra lệnh tạm giam Y Thuận Ya và Y Soen Ya để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của 2 nghi can, khoảng 22h ngày 1/1 sau khi dự sinh nhật bạn, chị Đỗ Thị Thùy Linh (20 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling) về nhà cùng với chị Lê Thị Phượng, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút.

Chị Phượng chạy trước, Linh chạy sau đến đoạn đường thuộc thị trấn Ea T’linh thì chị Linh bị Thuận Ya (24 tuổi) và Soen Ya (19 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ea T’linh) chặn lại trêu ghẹo.

Hai nghi can giết người.
Hai nghi can giết người.

Chị Linh bỏ chạy thì bị 2 tên đuổi theo. Được khoảng 30 m, chị Linh gặp chị Phượng. Thấy vậy, Thuận Ya và Soen Ya chạy đến đánh, đá 2 cô gái ngất xỉu.

Hai nạn nhân sau đó được người dân địa phương đưa vào Bệnh viện huyện Cư Jút cấp cứu. Chị Linh bị thương nặng, chuyển lên bệnh viện tỉnh nhưng 4h sáng hôm sau tử vong.

Sau khi gây án 2 thanh niên bỏ trốn. Rạng sáng ngày 4/1 cả hai bị cảnh sát bắt giữ tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long (Đắk Nông).

Theo Công An Nhân Dân

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao