
Tiểu Vũ chỉ muốn thu hàm dưới vào khoảng 2 mm để khắc phục tình trạng móm nhẹ. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, xương hàm của nữ người mẫu lại bị đẩy ra trước 13 mm, khiến khuôn mặt biến dạng và kéo theo hàng loạt tổn thương chức năng.
Tiểu Vũ, 24 tuổi, sống tại Vũ Hán, Trung Quốc, từng làm người mẫu ảnh nhờ sở hữu đường nét khuôn mặt hài hòa. Khuyết điểm duy nhất của cô là hàm dưới hơi nhô ra phía trước khoảng 2 mm, gần như không thể nhận thấy nếu không quan sát kỹ.
Với mong muốn cải thiện tình trạng móm nhẹ, Tiểu Vũ quyết định thực hiện phẫu thuật chỉnh hàm. Theo phương án kỹ thuật số được bệnh viện đưa ra trước ca mổ, bác sĩ chỉ thu hàm dưới vào khoảng 2 mm và cố gắng giữ tối đa đường nét khuôn mặt ban đầu của cô.
Tuy nhiên, sau khi ca phẫu thuật gây mê toàn thân kết thúc và tình trạng sưng giảm dần, Tiểu Vũ suy sụp khi nhìn mình trong gương. Cằm cô nhô ra phía trước bất thường, khuôn mặt biến dạng thành hình “lưỡi cày”, hai bên cao thấp không cân xứng. Hai hàm răng cũng không thể khớp cắn bình thường.

Không chấp nhận kết quả, cô mang phim chụp CT đến nhiều bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt hàng đầu tại Bắc Kinh và Thượng Hải để kiểm tra. Sau khi xem hình ảnh dựng 3D, các bác sĩ đều đưa ra kết luận giống nhau: ca phẫu thuật đã xảy ra sai sót mang tính đảo ngược.
Xương hàm dưới đáng lẽ phải được thu vào lại bị đẩy ra trước tới 13 mm. Góc xoay của xương hàm trên cũng bị đảo ngược hoàn toàn. Những sai sót trong thao tác theo hai chiều được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây lệch xương và biến dạng khuôn mặt ba chiều.
Tiểu Vũ mang các báo cáo chẩn đoán trở lại cơ sở đã thực hiện phẫu thuật. Ban đầu, bác sĩ chính cho rằng xương phục hồi sau mổ dẫn đến tái phát. Khi không thể phủ nhận các báo cáo chuyên môn, người này đổi lời, nói rằng đây chỉ là sai số nhỏ về độ chính xác trong quá trình thao tác.
Sau đó, bác sĩ còn nói bản thân thích dáng mặt hiện tại hơn vì trông “thời thượng” hơn trước, đồng thời khuyên Tiểu Vũ học cách chấp nhận chính mình. Lời giải thích này khiến dư luận phẫn nộ sau khi vụ việc được đăng tải.
Ngoài biến dạng khuôn mặt, Tiểu Vũ còn chịu nhiều tổn thương chức năng. Đinh thép dùng để cố định xương đã đâm xuyên chân răng, khiến nhiều răng bị tổn thương không thể phục hồi và nướu liên tục teo. Phần hàm bị lệch chèn ép khoang mũi, gây lệch vách ngăn, tắc mũi kéo dài và cản trở hô hấp.

Khớp thái dương hàm của cô cũng bị lệch và mài mòn. Tiểu Vũ thường xuyên đau khi ăn hoặc nói chuyện, ngay cả việc nhai thức ăn cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt biến dạng khiến cô không thể tiếp tục công việc người mẫu, mất nguồn thu nhập ổn định trong khi chi phí sinh hoạt và chữa trị ngày càng đè nặng.
Các chuyên gia đánh giá ca mổ đầu tiên đã gây dính sẹo diện rộng ở xương, đồng thời cố định các khối xương ở vị trí sai lệch. Quá trình phục hồi gồm chỉnh nha, cắt xương và tái tạo xương dự kiến kéo dài ít nhất 4-5 năm, với chi phí hơn 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,08 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tình trạng rối loạn khớp cắn hiện quá nghiêm trọng, khiến Tiểu Vũ chưa thể thực hiện bước chỉnh nha cơ bản trước phẫu thuật phục hồi.
Sau nhiều lần thương lượng nhưng chưa nhận được giải pháp thực chất từ bệnh viện, cô đã gửi toàn bộ tài liệu tới Ủy ban Y tế địa phương. Ngày 25/7, cơ quan chức năng cho biết đã chính thức điều tra, xác minh vụ việc.

Theo Người Đưa Tin