Sea Games 31

U23 nhận thưởng ít ỏi, không bằng một nửa tuyển nữ Việt Nam

Số tiền thưởng U23 nhận được tính ở thời điểm hiện tại ít hơn rất nhiều so với con số tuyển nữ Việt Nam nhận được.

Tối 22/5, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 chính thức diễn ra. Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với tỷ số 1 - 0.

Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bảo vệ thành công tấm HCV, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 trận chung kết SEA Games toàn thua trước người Thái.


Clip Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn.

Với chiến thắng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Phó tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao - ông Trần Đức Phấn cũng trao thưởng 100 triệu đồng.

Riêng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng được một nhãn hàng thể thao tặng 100 triệu đồng với bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Thái Lan.

Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã nhận thưởng từ VFF 1 tỉ sau chiến tích thắng U23 Malaysia tại bán kết.

Như vậy, tổng số tiền thưởng và U23 Việt Nam nhận được khi giành HCV SEA Games 31 là 2,1 tỷ -  ít hơn rất nhiều so với con số 9,6 tỷ của tuyển nữ Việt Nam tính ở thời điểm sau trận.

Tuy nhiên, số tiền thưởng dành cho đội tuyển bóng đá nam hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp vào cuộc.

U23 nhận thưởng ít ỏi, không bằng một nửa tuyển nữ Việt Nam-1
U23 nhận thưởng ít ỏi, không bằng một nửa tuyển nữ Việt Nam.

Ngày 21/5, khi giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng. Tổng số tiền mà thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được lên đến 4,6 tỷ đồng.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng tuyển nữ 2 tỷ đồng. Ban tổ chức SEA Games thưởng 100 triệu đồng cho thành tích giành HCV của tuyển nữ. Tỉnh Quảng Ninh thưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một tập đoàn hứa thưởng toàn đội 1,5 tỷ đồng.

Cũng trong chiều qua, một doanh nghiệp ngân hàng hứa thưởng cho các cô gái vàng 3 tỷ.

U23 nhận thưởng ít ỏi, không bằng một nửa tuyển nữ Việt Nam-2
Trước 1 ngày, tuyển bóng đá nữ vô địch  SEA Games.

Còn khi đánh bại Myanmar để vào chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games, đội được thưởng 1,3 tỷ. Trong đó, VFF thưởng 800 triệu đồng. Tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng, và 300 triệu đồng còn lại do một doanh nghiệp hứa tặng.

Ngoài ra trước đó, VFF cũng thưởng 700 triệu đồng cho thành tích đánh bại Philippines ở vòng bảng SEA Games 31 của tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, tính từ đầu giải SEA Games đến chung kết, tuyển nữ Việt Nam nhận tổng 9,6 tỷ đồng tiền thưởng.

Mít
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/u23-viet-nam-nhan-thuongit-oi-khong-bang-mot-nua-doi-tuyen-nu-n-307335.html

Sea Games đội tuyển việt nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sea Games 31